45 triệu đồng đổi quyết định tuyển dụng giả

Thứ năm, ngày 31/03/2011 08:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hứa hẹn xin việc với giá 35-45 triệu đồng/người, Đỗ Thị Hồng Ngọc đưa cho các nạn nhân quyết định tuyển dụng giả
Bình luận 0

Ngày 30.3, Phòng CSĐT tội phạm kinh tế - Công an tỉnh Đăk Lăk đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.Buôn Ma Thuột để xử lý hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 245 triệu đồng của Đỗ Thị Hồng Ngọc (SN 1984, trú tại tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột).

Lấy danh nghĩa Trung tâm Giới thiệu việc làm Trung Tín do mình thành lập chui, từ tháng 10 đến tháng 12.2010, Ngọc đã hứa hẹn xin việc cho một số người vào Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Công ty Viễn thông Quân đội và một số trường học ở huyện Krông Păk với giá 35 - 45 triệu đồng/người, thu trước 15 - 20 triệu đồng/người.

Sau khi giao đủ số tiền còn lại, các nạn nhân được Đỗ Thị Hồng Ngọc đưa cho các quyết định tuyển dụng giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem