5 "cây trường sinh" của làng túc cầu: Ngả mũ trước ngôi vị số 1

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 10/07/2020 21:10 PM (GMT+7)
Trong bóng đá luôn có những điều phi thường xảy ra, một cầu thủ trung bình có thể chơi bóng đỉnh cao tới năm 30 tuổi trước khi chuyển sang giai đoạn sườn dốc của sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt có thể phá bỏ nguyên tắc đó.
Bình luận 0

Leo Moura (41 tuổi)

5 "cây trường sinh" của làng túc cầu: Ngả mũ trước ngôi vị số 1 - Ảnh 1.

Leo Moura vẫn miệt mài với những bước chạy tuổi 41

Năm nay đã 41 tuổi, nhưng hậu vệ nhỏ con Moura vẫn được Botafogo-PB chiêu mộ từ đầu năm 2020. Tuy vậy, lão tướng này vẫn chưa có cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng mới. Trong quá khứ, anh từng có thời gian thi đấu cho nhiều đội bóng nổi tiếng ở Nam Mỹ như Flamengo, Vasco da Gama, Palmeira, Sao Paulo hay Gremio. Ngoài ra, lão tướng 41 tuổi cũng từng có thời gian chơi cho Braga (BĐN) và ADO Den Haag (Hà Lan) ở châu Âu nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, cầu thủ người Brazil đã sở hữu 14 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp kéo dài từ năm 1997 cho đến nay.

Tim Howard (41 tuổi)

5 "cây trường sinh" của làng túc cầu: Ngả mũ trước ngôi vị số 1 - Ảnh 2.

Tim Howard đã có 3 kỳ World Cup đáng nhớ cùng đội tuyển Mỹ

Tim Howard bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại châu Âu khi chuyển từ Metro Stars sang M.U vào năm 2003, theo thỏa thuận trị giá 3 triệu bảng. Khoảng thời gian ngọt ngào trôi qua một cách nhanh chóng. Howard chỉ giữ được vị trí bắt chính đến đầu năm 2004, trước khi nhường chỗ cho Roy Carroll rồi sau này là Edwin van der Sar.

Hiện tại, cựu thủ thành của đội tuyển Mỹ vẫn đang thi đấu tại quê nhà trong màu áo Memphis 901. Anh từng có 121 trận khoác áo đội tuyển Mỹ và tham dự 3 kỳ World Cup từ 2006 đến 2014. Điều đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Howard chính là kỷ lục cản phá ở World Cup 2014. Ở giải đấu đó, theo thống kê, Tim Howard đã có tổng cộng 16 pha cứu thua cho tuyển Mỹ trong trận gặp Bỉ sau 120 phút thi đấu, lập kỷ lục là thủ môn có nhiều pha cản phá nhất tại World Cup.

Shunsuke Nakamura (42 tuổi)

5 "cây trường sinh" của làng túc cầu: Ngả mũ trước ngôi vị số 1 - Ảnh 3.

Shunsuke Nakamura là biểu tượng của CLB Celtic

Rất nhiều người đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra, Shunsuke Nakamura vẫn đang chơi bóng trong màu áo Yokohama FC ở độ tuổi 42. Theo thống kê ghi nhận, khi anh ra mắt ĐT Nhật Bản vào năm 2000, thần đồng mới gia nhập Real Madrid, Takefusa Kubo còn chưa được sinh ra.

Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ người Nhật Bản có lẽ là siêu phẩm ghi bàn vào lưới M.U từ chấm đá phạt trực tiếp tại Champion League 2016/2017, khi anh khoác áo Celtic. Cho đến nay, bàn thắng đó của Nakamura vẫn còn sống động trong tâm trí người hâm mộ Scotland. Thậm chí, nó còn mang tính biểu tượng trong lịch sử Celtic và được phát đi phát lại hằng năm để nhắc nhở về đêm huy hoàng, khi họ đánh bại gã khổng lồ M.U tại đấu trường châu Âu.

Gianluigi Buffon (42 tuổi)

5 "cây trường sinh" của làng túc cầu: Ngả mũ trước ngôi vị số 1 - Ảnh 4.

Gianluigi Buffon vẫn đang thi đấu đỉnh cao trong màu áo Juventus

Nhà vô địch World Cup 2006 vừa ký hợp đồng mới với Juventus. Ở tuổi 42, Gianluigi Buffon thậm chí từng nói rằng mình có thể thi đấu cho đến 50 tuổi nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mùa giải năm nay, "Người nhện không tuổi" vẫn đang thể hiện một phong độ hết sức tuyệt vời trong khung gỗ của "Bà đầm già thành Turin".

Mới đây, tại vòng 30 Serie A, Gianluigi Buffon được HLV Maurizio Sarri trao cơ hội bắt chính ở trận đấu gặp Torino. Thủ thành 42 tuổi, đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc và góp công vào chiến thắng 4-1 cho Juventus. Đây cũng là trận đấu thứ 648 của Buffon ở Serie A và giúp anh vượt qua Paolo Maldini để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại giải đấu số 1 của đất nước hình chiếc ủng.

Kazuyoshi Miura (52 tuổi)

5 "cây trường sinh" của làng túc cầu: Ngả mũ trước ngôi vị số 1 - Ảnh 5.

Kazuyoshi Miura vẫn cho thấy sự bền bỉ và sự dẻo dai của mình

Cách đây không lâu, Kazu Miura vừa đón sinh nhật thứ 52 của mình. Nhưng ông chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu muốn “nghỉ hưu”. Miura mới gia hạn thêm 1 năm với Yokomaha FC, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì Nhật Bản và đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp, Miura ký hợp đồng từng năm một với Yokomaha FC. Cho đến thời điểm hiện tại, "Anh già Miura" không chỉ phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu chuyên nghiệp của Stanley Matthews (50 tuổi, 5 ngày), mà còn tự xô đổ các cột mốc phi thường do chính mình tạo ra.

Ở độ tuổi 52. Người đàn ông có biệt danh "King Kazu" vẫn và đang có những bước chạy thanh thoát trên thảm cỏ J.League. Năm ngoái, CLB Yokohama Marinos lập kỷ lục khi để hai ông lão đích thực là Nakamura và Miura ra sân ngay từ đầu với độ tuổi cộng lại là 93. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Miura từng là tuyển thủ của ĐT Nhật Bản vào thời điểm Premier League chưa ra đời (1990) và ông cũng là người góp công lớn đưa Nhật Bản tới World Cup 1998 trên đất Pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem