Những ai là “cây trường sinh” của V.League 2020?

Nguyễn Anh Thứ sáu, ngày 14/02/2020 11:10 AM (GMT+7)
Thời gian có thể “cướp” đi của họ tuổi tác, nhưng không thể ngăn cản họ ra sân thi đấu và cống hiến hết mình cho đội bóng thân yêu. Dân Việt điểm qua với bạn đọc những “cây trường sinh” ở sân chơi số một của bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Nguyễn Trọng Hoàng - CLB Viettel (14/4/1989)

img

Trọng Hoàng vẫn luôn ra sân với phong độ rất ổn định

Có lẽ, hiếm cầu thủ nào đã bước sang độ tuổi ngoài 30 lại sở hữu phong độ ổn định như Trọng Hoàng. Sự đa năng và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của Trọng Hoàng giúp anh trở thành một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Dù đã bước sang tuổi 31, nhưng Trọng Hoàng vẫn chưa hề cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Trên sân, anh luôn là người năng nổ và là cánh chim không biết mệt mỏi ở vị trí hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam cũng như CLB Viettel. 

Phạm Thành Lương- Hà Nội FC (10/9/1988)

img

Lương "dị" vẫn là con bài chiến thuật của Hà Nội FC ở mùa giải mới

Tiền vệ Thành Lương gia nhập CLB Hà Nội từ năm 2012 và để lại dấu ấn trong 4 chức vô địch của đội bóng thủ đô ở các mùa giải 2013, 2016, 2018, 2019.

Ở Hà Nội FC, mỗi khi nhắc đến Thành Lương, khán giả thường gắn cầu thủ này với biệt danh Lương “dị”. Chữ “dị” ở đây, có lẽ ban đầu chỉ là từ để khái quát hóa phong thái, cách chơi bóng của tiền vệ này.

Người ta nói anh “dị” bởi Thành Lương có một chân ngắn hơn chân kia tầm 1cm nên khả năng che bóng, giữ bóng và xoay sở của tiền vệ này rất độc đáo. Tuy nhiên, với người hâm mộ, cái tên Lương “dị” lại có rất nhiều ý nghĩa. Ngoài chuyên môn về phong cách chơi bóng của Thành Lương, biệt hiệu này còn chỉ sự giản dị của anh trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ.

Nguyễn Ngọc Duy - Sài Gòn FC (9/7/1986)

img

Nguyễn Ngọc Duy - Đội trưởng của CLB Sài Gòn FC

Ở tuổi 34, Nguyễn Ngọc Duy vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong lối chơi của Sài Gòn FC. Anh là người cầm trịch tuyến giữa, là nhạc trưởng điều tiết trận đấu, đóng vai trò của người thủ lĩnh tinh thần cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Có lẽ, ít người biết, ở CLB Sài Gòn, thủ quân Nguyễn Ngọc Duy được các anh em gọi “anh Hai” theo cách gọi của người miền Nam dành cho người anh lớn nhất trong gia đình. Các thành viên đội bóng này dù vào phương Nam lập nghiệp, nhưng sau 3 năm gắn bó, tất cả đã xem như đây là quê hương thứ hai và đội bóng chính là gia đình, đồng thời mong muốn hướng đến những kết quả tốt nhất cho CLB Sài Gòn.

Lê Tấn Tài - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (4/1/1984)

img

Tấn Tài đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V.League 2020

Lê Tấn Tài sinh năm 1984, từng có nhiều năm thi đấu cho Khánh Hòa, Hải Phòng và Bình Dương trong hơn 10 năm tại sân chơi V.League. Tiền vệ này là mẫu cầu thủ có lối chơi máu lửa, không ngại va chạm. Trong quá khứ, Tấn Tài cùng Công Vinh, Vũ Phong, Dương Hồng Sơn... là những trụ cột góp công rất lớn giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Ở độ tuổi 36, tưởng như lão tướng Tấn Tài sẽ lùi bước để chuyển sang công tác huấn luyện sau khi không đạt được thỏa thuận khoác áo CLB quê hương Sanna Khánh Hòa BVN. Bất ngờ đã đến khi cái "duyên" cùng sự chân tình và lòng quyết tâm chiêu mộ bằng được cựu binh "Thế hệ vàng đội tuyển Việt Nam 2008" của HLV Phạm Minh Đức đã thuyết phục thành công Tấn Tài bỏ qua ý định giải nghệ. Anh sẽ tiếp tục thi đấu thêm một mùa giải nữa tại V.League cho tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem