5 phát ngôn khiến HLV Lê Thụy Hải bị ghét thời còn cầm quân

HT Thứ sáu, ngày 07/05/2021 15:57 PM (GMT+7)
Thời còn cầm quân, HLV Lê Thụy Hải thường có những phát biểu thẳng thắn, không ngại đụng chạm, từ lứa U19 Việt Nam cho đến ĐTQG Việt Nam nên có lượng anti-fan đông đảo.
Bình luận 0

"Không cầu thủ U19 nào đủ trình độ đá cho đội của tôi"

Năm 2014, U19 Việt Nam để lại ấn tượng sâu đậm với người hâm mộ cả nước nhờ những màn trình diễn cuốn hút của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng xem lứa U19 là tương lai của bóng đá Việt Nam, có thể gánh vác trọng trách tại SEA Games và vòng loại World Cup.

Nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng khả năng của lứa U19 chỉ dừng lại ở cấp độ trẻ, các trận đấu giao hữu, chứ chưa thể vươn cao. Ông khẳng định: “Đừng ảo tưởng về lứa U19 nữa, các cầu thủ quá non nớt và còn lâu mới đủ sức đá V.League. Không có cầu thủ U19 nào đủ sức đá cho đội bóng của tôi (B.Bình Dương)”.

5 phát ngôn khiến HLV Lê Thụy Hải bị ghét thời còn cầm quân - Ảnh 1.

HLV Lê Thụy Hải chê lứa Công Phượng không đủ sức thi đấu tại V.League cũng như thi đấu cho B.Bình Dương. Ảnh: Lê Ngọc.

Lời nói của ông Hải khá “phũ phàng” nhưng cũng phản ánh chính xác năng lực, khả năng thích ứng của lứa U19, đặc biệt là của HAGL. Ngay mùa đầu tiên được đôn lên đá chính, Công Phượng, Tuấn Anh… đã gặp vô số khó khăn, không còn thi đấu ấn tượng như trước. HAGL thua đến 6 trận trong 10 vòng đấu, phải vất vả lắm mới trụ hạng thành công.

"U23 Việt Nam vào vòng chung kết chỉ làm quân xanh cho người ta thôi"

U23 Việt Nam xuất sắc giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2016 nhưng cựu giám đốc kỹ thuật của B.Bình Dương không đánh giá cao năng lực của đội. Ông cho rằng, việc đội bóng giành chiến thắng trước U23 Malaysia và U23 Macau không có gì quá to tát, trình độ của đội chưa thể vươn đến tầm châu lục. Cựu HLV của Thanh Hóa nhấn mạnh U23 Việt Nam cần tập trung cho mục tiêu SEA Games 28 hơn là mơ thành công ở giải châu lục, nơi ông cho rằng đội bóng của HLV Miura chỉ làm quân xanh. Quả thật năm đó, U23 Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua.

5 phát ngôn khiến HLV Lê Thụy Hải bị ghét thời còn cầm quân - Ảnh 2.

Dưới con mắt ông Hải, thành tích của U23 Việt Nam không có gì đặc biệt, còn năng lực của HLV Miura cũng chỉ ở mức bình thường.

"HLV Miura không có gì đặc biệt"

Dưới góc nhìn của cựu giám đốc kỹ thuật B.Bình Dương, HLV Miura không có tài năng gì nổi bật: “HLV Miura có bao giờ cầm quân một đội bóng Nhật tham dự AFC Champions League đâu? Các đội do ông này huấn luyện chỉ là vài đội bóng làng nhàng, chẳng có thành tích gì cả”.  Ông Lê Thụy Hải cho rằng với kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng ít tên tuổi tại Nhật Bản, không có nhiều đột biến về chiến thuật, HLV Miura khó lòng thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Thực tế, HLV sớm "bay ghế" khỏi ĐT Việt Nam vào năm 2016, sau thất bại ở AFF Cup 2016. Sau đó, nhà cầm quân người Nhật Bản này trở lại Việt Nam dẫn dắt CLB TP.HCM nhưng cũng không thành công.

"U23 Việt Nam đá không có bài vở gì cả"

Trước khi lên đường tham dự vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam có thành tích giao hữu khá tốt, thắng Hà Nội T&T, U23 Indonesia. Tuy nhiên, lối chơi mà HLV Miura xây dựng không thuyết phục, các cầu thủ phối hợp không ăn ý. Vì thế sau khi xem trận giao hữu với U23 Indonesia ngày 9/3/2015, ông Hải không ngần ngại bày tỏ: “Lâu nay, người ta cứ tung hô và ca ngợi HLV Miura xây dựng lối chơi nhỏ, phối hợp nhóm, phù hợp với tố chất cầu thu Việt Nam, nhưng trận giao hữu với U23 Indonesia có bài vở gì đâu, toàn chuyền bóng dài cơ mà”

Dưới góc nhìn của vị HLV sinh năm 1946, nhà cầm quân người Nhật Bản không xây dựng được một lối chơi ấn tượng cho U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng chê những bài tập của ông thầy người Nhật như nhảy dây… chẳng có gì mới. Bản thân ông đã tập nó cách đây 40 năm.

5 phát ngôn khiến HLV Lê Thụy Hải bị ghét thời còn cầm quân - Ảnh 3.

Lê Công Vinh chỉ là dự bị tại B.Bình Dương khi ông Hải còn làm việc. Ảnh: Nguyễn Quang.

"Ép dùng Công Vinh, tôi nghỉ ngay"

 Bấp chấp việc B.Bình Dương chi tiền lót tay 8 tỷ trong 3 năm để đưa Công Vinh về, ông Lê Thụy Hải chỉ cho tiền đạo này đá chính 2 trận tại V.League, còn lại vào sân từ ghế dự bị. Trong mắt ông, chân sút người Nghệ An không hay bằng Anh Đức. "Tôi là ngôi sao duy nhất và Công Vinh phải ngồi dự bị. Hiện tại, Anh Đức xuất sắc hơn Công Vinh nhiều", ông Hải khẳng định. Thậm chí Công Vinh còn không được tin dùng bằng Trịnh Quang Vinh hay Nguyễn Tăng Tuấn, những cầu thủ ít tên tuổi hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem