5 triệu nông dân sẽ di cư ra thành thị

Minh Nguyệt Thứ tư, ngày 09/12/2015 13:00 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thu Giang – Viện phó Viện Phát triển cộng đồng Ánh Sáng (Light) – Cơ quan điều phối mạng lưới Hành động vì lao động di cư (M.net) cho biết dự báo này ngày 8.12.
Bình luận 0

img

Người bán hàng rong trên phố Hàng Trống, Hà Nội. Ảnh: Đàm Duy

Theo đó, các báo cáo thống kê của Chính phủ và các tổ chức dân sự xã hội cho thấy xu hướng lao động di cư từ nông thôn ra thành thị đang tăng cả về số lượng lẫn tỷ lệ. Tỷ lệ nhóm lao động di cư cũng tăng tương ứng trong tổng dân số, từ 2,5% (năm 1989) lên 2,9% (năm 1999) và 4,3% năm 2009.

Dự báo của Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2019 sẽ có khoảng 5 triệu người di cư từ nông thôn ra thành thị (chiếm khoảng 5% dân số).

“Lao động ở khu vực phi chính thức đã đóng góp 20% cho tổng GDP, tuy vậy tới 90% người lao động di cư không được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội và các chính sách công nơi đến” – bà Giang nói.

Được biết, M.net sẽ đấu tranh để đảm bảo quyền lao động của người lao động di cư, đồng thời tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện việc làm, giúp lao động di cư tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem