5 VĐV dương tính với doping tại SEA Games 31 không được dự Đại hội Thể thao toàn quốc

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 28/11/2022 19:40 PM (GMT+7)
Tại cuộc gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin xung quanh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, 5 VĐV dương tính với doping tại SEA Games 31 sẽ không được tham dự Đại hội.
Bình luận 0

"VĐV Việt Nam không cố tình sử dụng doping"

Sáng nay (28/11), Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 đã gặp gỡ báo chí để thông tin một số nội dung quan trọng.

Vấn đề được báo chí quan tâm nhất là liệu các VĐV dương tính với doping tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà hồi tháng 5 vừa qua có được dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tới hay không, khi danh tính của họ vẫn chưa được công bố chính thức?

5 VĐV điền kinh dương tính với doping tại SEA Games 31 không được dự Đại hội TDTT toàn quốc - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin xung quanh Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: Hữu Trưởng

Trả lời câu hỏi này, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 31 nói:

"Tại SEA Games, không chỉ Việt Nam mà nhiều đoàn thể thao các nước cũng ghi nhận VĐV dương tính với doping (mẫu A). TTVN ghi nhận 5 VĐV điền kinh Việt Nam dương tính với doping. Quyền lợi của VĐV là họ sẽ được yêu cầu kiểm tra mẫu B và tiếp tục giải trình.

Theo nguyên tắc, lúc này tôi chưa thể công bố chính thức về danh tính VĐV, bởi họ vẫn đang trong thời gian giải trình.

Đến trung tuần tháng 12, khi các VĐV hết thời gian báo cáo giải trình trước Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), thì Ủy ban Phòng chống doping Đông Nam Á và ban tổ chức SEA Games sẽ có kết luận chính thức VĐV nào dương tính, án phạt ra sao".

Ông Phấn khẳng định, 5 VĐV đã có kết quả dương tính với doping tại SEA Games 31 sẽ không được tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

5 VĐV điền kinh dương tính với doping tại SEA Games 31 không được dự Đại hội TDTT toàn quốc - Ảnh 3.

Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh quan điểm của ngành thể thao là nói không với doping. Ảnh: Hữu Trưởng

Về phần mình, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh quan điểm của ngành thể thao là nói không với doping.

"VĐV Việt Nam không cố tình sử dụng doping nhưng họ có sử dụng các chất dinh dưỡng bổ sung vốn được bán tràn lan trên thị trường và ngành thể thao không quản lý.

Không phải doanh nghiệp kinh doanh nào cũng có đạo đức, trên nhãn mác ghi thành phần thế này nhưng thực tế có thể có thành phần khác.

Trách nhiệm của ngành thể thao ngoài giáo dục, chúng tôi cũng sẽ có những khảo sát, đánh giá và đưa ra khuyến nghị về vấn đề dùng thực phẩm hỗ trợ trong tập luyện thể thao với người dân và các VĐV chuyên nghiệp để đảm bảo sức khỏe của mọi người", ông Đặng Hà Việt chia sẻ.

Liên quan tới công tác phòng, chống doping tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng Tiểu ban kiểm tra doping cho biết:

"Thông qua kinh nghiệm tại SEA Games 31, công tác phòng, chống doping sẽ được tổ chức tốt hơn tại Đại hội sắp tới. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất việc hướng dẫn các VĐV, đoàn thể thao trong việc đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng quy định kiểm tra doping. Sổ tay kiểm ta, hướng dẫn đã hoàn thiện và đăng trên trang chủ của Đại hội.

Vào đầu tháng 12 tới, 40 cán bộ của Tiểu ban sẽ được tập huấn lần cuối cùng để hoàn thiện kỹ năng. Ngay trước ngày Đại hội khởi tranh, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn, mời lãnh đạo các đoàn thể thao cùng nhau rà soát, ký cam kết đảm bảo an toàn cho VĐV đúng theo quy định".

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.

Đại hội dự kiến có sự tham dự của hơn 10 nghìn VĐV, so tài ở 43 môn thể thao. Đây là kỳ Đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử, kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 1985.

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra ngày 9/12 và bế mạc ngày 21/12, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, một số môn thi đấu đã diễn ra trước lễ khai mạc, sớm nhất là môn đua thuyền rowing khởi tranh ngày 18/11 vừa qua tại Hải Phòng.

Tất cả những trang thiết bị tốt nhất đã phục vụ SEA Games 31 sẽ dùng để tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ngoài ra, 100% các trọng tài, giám sát tham gia điều hành tại Đại hội đều là người Việt Nam.

Nối tiếp thành công trong việc tổ chức SEA Games 31 không thuốc lá, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm vận động để góp phần thúc đẩy phong trào thể thao không khói thuốc, nâng cao sức khỏe của vận động viên và nhân dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem