6 loại cây sống "dai như đỉa" trong băng giá: Có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối

S.E.N Thứ hai, ngày 21/02/2022 21:28 PM (GMT+7)
Cây gì sống được trong băng giá? Trong tự nhiên có rất nhiều hiện tượng vô cùng kỳ lạ, khiến con người phải dày công nghiên cứu. Chẳng hạn như, cũng là thực vật mọc trên mặt đất, tại sao có loại sợ lạnh, có loại lại không, thậm chí có loại cây "sống dai như đỉa" còn bung hoa rực rỡ ngay cả khi băng giá?
Bình luận 0

Kỳ lạ nhất là các loại cây mặc dù vào mùa đông đóng băng lạnh giá, nó vẫn mọc thẳng và xanh tươi, chống đỡ mọi cái lạnh giá của mùa đông. Vậy cây gì sống được trong băng giá? Đây rõ ràng là một câu hỏi thú vị.

1. Cây thông 

Cây gì sống được trong băng giá? Xin thưa đó là cây thông.

Loài thông có thể chịu lạnh ở nhiệt độ -196 độ C. Sức chịu lạnh đáng kinh ngạc này giúp những cây thông ở khu rừng phía Bắc Siberia, nơi nhiệt độ mùa đông hạ xuống - 60 độ C, sống sót.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 1.

Loài thông có thể chịu lạnh ở nhiệt độ -196 độ C.

Trong đó, loài thông Caribe (Pinus Caribaea Morelet) là loài cây mới được nhập và gây trồng ở Việt Nam. Hiện nay, giống cây này được trồng rất ít. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học và trên thực tế, đây là cây trồng rất có triển vọng, phù hợp với nhiều vùng đất, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa phù hợp với quy hoạch phát triển trồng rừng gỗ lớn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 2.

Băng giá bao phủ lên các cành cây, ngọn cỏ trên các đỉnh núi tại Cao Mã Pờ, Việt Nam.

Thông Caribe là loài cây ưa sáng, gỗ lớn, cao 15 – 40m, đường kính có thể trên 100cm và là một trong những loài cây hạt trần mọc nhanh được trồng nhiều nhất ở vùng nhiệt đới, do nó có những đặc điểm ưu việt hơn các loài thông khác như: tăng trưởng và phát triển nhanh; chống chịu tốt với côn trùng và bệnh; chất lượng tốt của sợi gỗ và có thể thích nghi tốt trong các môi trường sống khác nhau.

Do vậy, cây rất phù hợp để lựa chọn gây trồng trong điều kiện biến đối khí hậu hiện nay.

2. Cây râu hùm

Củ râu hùm loài thảo dược vô cùng quý hiếm của núi rừng Tây Bắc. Cây râu hùm còn có tên gọi khác là cây hồi đầu, thủy điền thất. Một loại thảo dược thân thảo sống lâu năm, thường chỉ có ở các vùng đồi núi phía Tây Bắc nước ta.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 3.

Cây râu hùm được xem là một loài thảo dược quý chữa được nhiều bệnh.

Loài thảo dược này quả thực có sức sống kiên cường, mãnh liệt. Chúng bám vào kẽ những tảng đá giữa suối, rồi mọc rễ, ra củ trong kẽ đá. Mùa mưa, những dòng nước từ khắp các đỉnh núi tràn xuống, con suối chảy như thác, cuốn đổ cây cối bên suối, dìm những bụi cỏ này xuống tận đáy, rồi đá hộc, rác rưởi cào xé chúng tơi bời. Thế nhưng, lũ đi qua, chúng lại xanh tốt rậm rì trở lại nhanh chóng.

Mùa đông, ở độ cao này, nước suối đóng băng, tuyết rơi phủ ngập. Thế nhưng, tan băng, chúng lại mọc lên thẫm sì trên đá.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 4.

Cây râu hùm quả thực có sức sống kiên cường, mãnh liệt.

Sở dĩ cây có tên là rau hùm là bởi hoa của loài cây này có nhiều tua mọc ra từ nhụy, nhìn rất giống râu cọp (hổ), nhìn từ xa bông hoa tự như mặt con hổ nên dân gian thường gọi là cây râu hùm hay râu hổ.

Cây râu hùm mọc khắp các tỉnh miền núi nước ta từ Lai Châu tới Hòa Bình, Thanh Hóa. Loài cây này đặc biệt ưa mọc ở những nơi có độ ẩm cao như ven các con suối nhỏ trên rừng. Vì vậy khi tìm thau hái cũng rất dễ, chỉ cần đi men theo các con suối là ta có thể tìm thấy những bụi cây râu hùm mọc ven các bờ suối.

3. Cây hoa la bàn

Cây hoa la bàn có tên khoa học là Silene acaulis. Đây là loài thực vật đặc biệt có thể sống tới 300 năm tại vùng Bắc cực lạnh giá và nở hoa rực rỡ trong điều kiện khắc nghiệt.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 8.

Bên trong các vòm hoa, nhiệt độ được đo lên tới 30 độ C trái ngược với nhiệt độ đóng băng ở Nam Cực.

Ƭrong khoảng thời gian gần 6 tháng trời, quần đảo Svalbard không nhìn thấу ánh mặt trời vì trục nghiêng của Ƭrái đất. Thế cho nên, trong khoảng thời giɑn đó, cả vương quốc băng giá này im lìm tồn tại trong sự ngự trị củɑ bóng tối. Nhưng khi mùa xuân quay trở lại, ánh sáng mặt trời lại chảу đầy trên khắp quần đảo. Đến khoảng thời giɑn giữa mùa hè, quần đảo bước vào giɑi đoạn mặt tời sẽ luôn luôn treo trên đường chân trời.

6 loại cây sống "dai như đỉa" trong băng giá: Có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 6.

Cây hoa la bàn Bắc cực là loài thực vật đặc biệt có thể sống tới 300 năm tại vùng Bắc cực lạnh giá và nở hoa rực rỡ trong điều kiện khắc nghiệt.

Ϲhính vì sự thay đổi mùa diễn ra một cách cực đoɑn tại vùng cực nên việc có thể sống sót không ρhải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, có một loài cây la bàn đã tìm rɑ được phương cách để sinh tồn.

Ở trong môi trường thiếu dưỡng chất trầm trọng, hoa la bàn có khả năng tự sản sinh ra chất nuôi sống mầm. Lớp lá chết bên trong lớp vòm sẽ tự động thành phân bón cho lớp đất ở dưới. Hoa la bàn có màu hồng rực như hoa mười giờ, chúng mọc thành từng vòm nằm rải rác trên các mảng núi tuyết.

4. Cây lê vàng

Cây lê là cây ăn quả thân gỗ, có trường hợp thân bụi, sống lâu năm. Cây lê ở điều kiện tự nhiên bình thường, không có tác động các biện pháp kỹ thuật trồng trọt có thể sống lên tới vài trăm năm.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 5.

Cây lê vàng ưa khí hậu ôn đới, có khả năng chịu lạnh tốt, phát triển bình thường trong điều kiện nhiệt độ -15 độ C.

Lê vàng là giống sinh trưởng mạnh, phân cành nhiều phù hợp với khí hậu Bắc Hà , Sa Pa và một số vùng sinh thái có độ cao từ 500 m so với mực nước biển trở lên: Lai Châu, Điện Biên,Lạng Sơn…

Thân cây non có màu xanh thân già màu nâu đậm vỏ nhẵn. Lá hình elip, mép lá có răng cưa nhỏ,lá màu xanh đậm, bóng, dày, cứng. Cây ưa khí hậu ôn đới, có khả năng chịu lạnh tốt, phát triển bình thường trong điều kiện nhiệt độ -15 độ C.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 6.

Cây lê là cây ăn quả thân gỗ, có trường hợp thân bụi, sống lâu năm.

Lê ăn quả là loài cây thân gỗ, kích thước vừa phải, cao khoảng 15m. Cành cây nhỏ, tán hẹp. Lá đơn, hình ovan hoặc hình mác, mọc so le. Lá dài khoảng 10cm, có màu xanh lục bóng, có thể có lông tơ màu trắng ở mặt dưới của lá.

Hoa lê có màu trắng, một số loại có hoa màu vàng hoặc hồng. Hoa nhỏ, đường kính chỉ khoảng 3cm. Hoa 5 cánh, 5 lá đài và có nhiều nhị. Quả dạng quả táo với đường kính quả khoảng 4cm. Tùy theo giống cây mà quả có hình cầu hoặc hình dẹt. Lê là loại quả rất được ưa chuộng với vị ngọt thanh rất ngon.

5. Cây sa mộc

Sa mộc là giống cây thân gỗ, lá kim với thân thẳng tắp hình nón, cành ngang mọc thành tầng. Nhìn qua rất nhiều người hay nhầm lẫn với cây thông non. Tuy vậy đây là giống cây thân gỗ có giá trị rất cao, có thể dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. Đặc biệt cây rất hiệu quả trong công tác phủ xanh đất trống, đồi trọc phía Bắc nước ta.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 7.

Ở Việt Nam cây sa mộc phân bổ chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn... nhưng nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất chính là ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Sa mộc còn có tên gọi cây sa mu, thuộc họ hoàng đàn và có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở Việt Nam cây sa mộc phân bổ chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, như Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn... nhưng nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất chính là ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Với sức sống mãnh liệt giữa cao nguyên đá Đồng Văn, sa mộc được coi như biểu tượng cho sự vượt khó đi lên của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Do sức sống mãnh liệt, chịu được cả khí hậu khô cằn lẫn rét buốt quanh năm thậm chí là băng giá, sa mộc được chọn trồng làm cảnh quan chính cho nhiều vùng đất khắc nghiệt phía Bắc, từ sâu trong các thung lũng đến lưng chừng núi, bao quanh các bản làng người dân tộc.

6. Cây liễu Bắc cực 

Một loài cây nữa vẫn sinh trưởng và phát triển xanh tốt trong điều kiện giá rét, đóng băng đó là cây liễu Bắc cực.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 9.

Liễu Bắc Cực.

6 loại cây sống "dai như đỉa", có loại kể cả trong băng giá vẫn tuôn hoa như suối - Ảnh 10.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem