6 tháng, Hòa Phát lãi sau thuế 3.050 tỷ đồng, gần cán đích kế hoạch năm

Nguyễn Minh Thứ ba, ngày 26/07/2016 17:02 PM (GMT+7)
Ông Trần Đình Long, chủ tịch HĐQT Hòa Phát, cho biết doanh thu bán hàng 6 tháng 15.400 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 3.050 tỷ đồng, riêng quý II.2016 đạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Bình luận 0

“Với kế hoạch kinh doanh 3.200 tỷ lợi nhuận sau thuế năm 2016, như vậy chỉ trong 6 tháng Hoà Phát đã hoàn thành 95% kế hoạch năm”, ông Long cho biết.

Chiều nay, ngày 26.7, Tập đoàn Hoà Phát đã gặp mặt nhà đầu tư công bố kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm và kế hoạch dài hạn của tập đoàn.

Theo ông Long, lợi nhuận trước thuế quý II.2016 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là 1.407 tỷ đồng. Như vậy với kết quả này, 6 tháng đầu năm 2016 lợi nhuận của Hoà Phát tăng 60% cùng kỳ năm trước.

img

Dự kiến Hoà Phát sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 15% và cổ phiếu 15% vào ngày 25.8.2016 và thời gian chi trả cổ tức dự kiến vào tháng 9.2016.

Trả lời về lý do tại sao thị phần giảm song lợi nhuận 6 tháng của Hoà Phát lại tăng mạnh, ông Long cho biết do Hoà Phát đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, giá cả cạnh tranh nên khi thị trường tăng thì Hoà Phát được hưởng lợi.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Hòa Phát, cho biết tiêu thụ thép 6 tháng đầu năm khá tốt, sản lượng tiêu thụ đạt 785.000 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, thị phần 20,5%, một trong top 3 doanh ngheiepj có thị phần tiêu thụ lớn trên cả nước.

Trong đó 140.000 tấn phôi chưa tính đến 140.000 tấn phôi bán nội địa, hòa phát xuất khẩu 11.000 tấn ra nước ngoài. Ống thép Hoà Phát có sản lượng tiêu thụ 211.000 tấn chiếm 25% thị trường tiêu thụ của cả nước. Công suất ống hiện tại khoảng 500.000 tấn. Mảng điện lạnh, nội thất thiết bị phụ tùng đóng góp 10% doanh thu và 11% lợi nhuận sau thuế.

Với lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát có 2 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trong đó nhà máy ở Hưng Yên có công suất 300.000 tấn đã đưa vào chạy thử vào tháng 6/2016.

Hòa Phát đã nhập 2 đợt giống heo với tổng số 1.400 con nuôi ở Yên Bái và Bình Phương, nhóm ngành này sẽ có lợn thương phẩm vào năm 2018, dự kiến trong 10 năm tới Hoà Phát sẽ cung ra thị trường khoảng 1 triệu đầu lợn. Công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu và xử lý môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam và châu Âu.

Hòa Phát cũng dự định nuôi gia cầm và gây một đàn khoảng 1 triệu con gà, cung cấp trứng và thành phẩm ra thị trường.

Hòa phát đang có 3 dự án tôn mạ màu (400.000 tấn/năm), bắt đầu triển khai xây dựng dự kiến cuối năm 2017 sẽ có sản phẩm chạy thử với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Dự án thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc đã hoàn thành và đưa vào chạy thử, dự án Đồng Nai triển khai được 50% và dự kiến hoàn thành cuối năm 2016.

Dự án Mandarin Garden 2 quy mô đầu tư 1.500 tỷ đồng và đã mở bán và đang thi công, doanh thu sẽ được ghi nhận vào năm 2018 khi đã bàn giao nhà.

Đánh giá về việc áp dụng thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài, ông Long cho rằng đây là quyết định đúng đắn của Bộ công thương bởi toàn thế giới chống thép Trung Quốc chứ không phải Việt Nam, các cường quốc làm thép trên thế giới như Mỹ hay Châu Âu cũng phải áp dụng thuế chống bán phá giá với thép Trung Quốc. Năm 2015 ngành thép Trung Quốc lỗ khoảng 10 tỷ USD. Cụ thể bây giờ, ở thị trường Việt Nam đang tốt cho công ty sản xuất phôi từ phế liệu chứ chưa ảnh hưởng tốt đến các công ty sản xuất phôi từ quặng, nhưng đây vẫn là quyết định tốt bảo vệ ngành thép non trẻ của Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem