7 trên 10 người Hàn Quốc mắc chứng trầm cảm

Trọng Hà (Theo Korea Times) Thứ sáu, ngày 05/07/2024 07:34 AM (GMT+7)
7 trên 10 người Hàn Quốc đã trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong năm vừa qua.
Bình luận 0

Theo một khảo sát của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Quốc gia công bố ngày 4/7, 7 trên 10 người Hàn Quốc đã trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong năm ngoái, bao gồm căng thẳng tột độ và suy nghĩ trầm cảm.

Cuộc khảo sát này cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, tỷ lệ người dân gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần tăng gần 10% so với khảo sát trước đó vào năm 2022.

Trung tâm này trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi. Họ đã bắt đầu khảo sát từ năm 2016 để cung cấp thông tin cơ bản, hỗ trợ xây dựng chính sách cải thiện sức khỏe tinh thần của người dân. Kể từ năm 2022, khảo sát được thực hiện hai năm một lần.

7 trên 10 người Hàn Quốc mắc chứng trầm cảm

7 trên 10 người Hàn Quốc mắc chứng trầm cảm- Ảnh 1.

7 trên 10 người Hàn Quốc đã trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong năm vừa qua. Ảnh: IG.

Cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện trực tuyến từ tháng 2 đến tháng 5, với sự tham gia của 3.000 người trong độ tuổi từ 15 đến 69. Kết quả cho thấy 78,8% người được hỏi cho biết họ đã cố gắng duy trì tinh thần ổn định trong cuộc sống hàng ngày, nhưng 73,6% thừa nhận gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong năm qua, tăng 9,7% so với con số 63,9% trong khảo sát năm 2022.

Trong số đó, tỷ lệ người trải qua căng thẳng tột độ tăng từ 36% lên 46,3%, trong khi những người có suy nghĩ trầm cảm kéo dài nhiều ngày tăng từ 30% lên 40,2%.

Tỷ lệ người nghiện điện thoại thông minh hoặc internet tăng từ 6,4% năm 2022 lên 18,4%, trong khi tỷ lệ người có ý định tự tử tăng từ 8,8% lên 14,6%.

Khi gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, 49,4% số người được hỏi đã tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình hoặc người thân, 44,2% tìm đến các chuyên gia y tế và 41% chia sẻ với bạn bè.

Nhận thức về bệnh tâm thần có sự khác biệt giữa các khía cạnh.

Hơn 90% số người được hỏi đồng ý rằng bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh tâm thần, tăng từ 83,2% trong năm 2022, trong khi 61,4% cho rằng bệnh tâm thần là một dạng rối loạn não bộ, tăng từ 49,3%. Điều này cho thấy nhận thức về bệnh tâm thần đang được cải thiện.

Tuy nhiên, 50,7% số người được hỏi cho biết bạn bè có thể sẽ xa lánh họ nếu họ mắc bệnh tâm thần, tăng từ 39,4% trong khảo sát trước đó. Tỷ lệ người cho rằng người mắc bệnh tâm thần nguy hiểm hơn người bình thường cũng tăng nhẹ từ 64% lên 64,6%. Điều này cho thấy vẫn còn những định kiến tiêu cực về bệnh tâm thần.

Ông Kwak Young-sook, chủ tịch trung tâm, nhấn mạnh: "Cần đẩy mạnh giáo dục để mọi người hiểu rằng các vấn đề sức khỏe tâm thần cần được điều trị y tế và việc phát hiện sớm bệnh là rất quan trọng."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem