7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai?

Thứ năm, ngày 28/05/2020 19:31 PM (GMT+7)
Hạ sĩ Rob Furlong tiêu diệt địch ở cự ly 2.430 m, xạ thủ Simo Hayha bắn hạ 705 quân địch. Họ là những lính bắn tỉa lừng danh trong lịch sử quân sự.
Bình luận 0
7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai? - Ảnh 1.

Thomas Plunkett là một người lính Ireland trong đơn vị súng trường 95 của quân đội Anh. Ông trở nên nổi tiếng nhờ cú bắn thần kỳ trúng viên tướng người Pháp Auguste-Marie-François Colbert. Trong trận chiến Cacabelos vào năm 1809, Plunkett dùng khẩu súng trường Baker và bắn trúng viên tướng Pháp ở khoảng cách 600 m. So với độ chính xác của những khẩu súng trường ở thế kỷ 19, đây là một phát bắn mà người ta không thể tin nổi. Để chứng minh cú bắn này không phải là một sự may mắn, Plunkett tiếp tục nạp đạn và bắn trúng một binh sĩ khác khi người này chạy đến để giúp viên tướng. Ảnh: Listverse.

7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai? - Ảnh 2.

Trung sĩ Grace là thành viên của đơn vị bộ binh Geogria số 4 tham chiến trong cuộc nội chiến Mỹ. Ngày 9/5/1864, Grace thực hiện một trong những cú bắn nổi tiếng nhất lịch sử. Khi đó, trong trận chiến Spotsylvania, Grace dùng khẩu súng trường Whitworth của Anh và bắn trúng viên tướng John Sedgwick (ảnh trên) từ cự ly 900 m. Điều đặc biệt là mặc dù cấp dưới che chắn viên tướng kỹ càng, đạn vẫn găm vào vị trí bên dưới mắt trái của ông. Ảnh: Listverse.

7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai? - Ảnh 3.

Là một cựu hạ sĩ của quân đội Canada, Rob Furlong đang giữ kỷ lục bắn tỉa xa nhất trong lịch sử với khoảng cách 2.430 m (tương đương chiều dài của 26 sân đá bóng). Thành tích này diễn ra vào năm 2002, khi Furlong tham gia chiến dịch Anaconda ở Afghanistan. Với khẩu súng McMillan Brothers Tac-50, Furlong bắn trúng một thành viên của al-Qaeda trong lần nổ súng thứ hai mặc dù đối phương đã nấp rất kỹ. Ảnh: Listverse.

7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai? - Ảnh 4.

Vasily Grigoryevich Zaytsev (sinh ngày 23/3/1915, mất ngày 15/12/1991) là một tay súng bắn tỉa nổi tiếng của Hồng quân trong chiến tranh vệ quốc. Khi tham gia trận Stalingrad, Vasily thuộc trung đoàn lính bắn tỉa 1047, sư đoàn lính bắn tỉa 284. Tại trận Stalingrad, từ ngày 10/11 đến ngày 17/12/1942, Zaytsev bắn hạ 225 lính và sĩ quan Đức Quốc xã và quân đội các nước thuộc phe Trục, bao gồm 11 tay súng bắn tỉa của đối phương. Từ tháng 10/1942 đến tháng 1/1943, Zaytsev diệt 242 lính và sĩ quan đối phương, nhưng con số thật sự có thể còn cao hơn. Vài số liệu cho rằng số quân địch chết vì Zaytsev có thể lên tới 400. Zaytsev đã nhận danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết. Ảnh: Listverse

7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai? - Ảnh 5.

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko (12/7/1916 - 10/10/1974) là một nữ xạ thủ thuộc đội quân bắn tỉa của Hồng quân trong chiến tranh giữ nước. Pavlichenko tiêu diệt hai lính đối phương đầu tiên ở gần Belyayevka với một khẩu Mosin-Nagant. Sau đó, ở mặt trận Odessa, chỉ trong vòng hai tháng rưỡi, bà đã diệt 187 địch. Tới tháng 5/1942, người ta ghi nhận trung úy Pavlichenko đã tiêu diệt tổng cộng 257 lính Đức. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, thành tích của bà là 309 lính và sĩ quan Đức, bao gồm 36 xạ thủ bắn tỉa của đối phương. Bà được tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng Liên bang Xô Viết. Ảnh: Listverse

7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai? - Ảnh 6.

Từng 3 lần nhận huy chương quân đội và 2 lần bị thương nặng, hạ sĩ Francis Pegahmagabow (9/3/1891 - 5/8/1952) là một tay súng thiện xạ và lính trinh sát tài ba. Ông là một chiến binh người Ojibwa trong hàng ngũ quân đội Canada. Trong binh nghiệp thời Thế chiến I, ông đã tiêu diệt 378 và bắt giữ 300 lính Đức. Ngoài thành tích tiêu diệt quân địch, Francis còn được trao thưởng vì những hành động dũng cảm như truyền tin trong lửa đạn, thay thế lãnh đạo chỉ huy chiến trận và tiếp tế đạn dược cho đồng đội. Mặc dù là một trong những xạ thủ xuất sắc nhất Thế chiến I, nhưng ông nhanh chóng bị quên lãng khi trở về Canada. Ảnh: Listverse

7 xạ thủ bắn tỉa huyền thoại trong lịch sử gồm những ai? - Ảnh 7.

Simo Hayha là một xạ thủ bắn tỉa của quân đội Phần Lan trong Chiến tranh Liên Xô - Phần Lan (1940). Ông là một huyền thoại và đang giữ kỷ lục về số lần tiêu diệt đối thủ trong lịch sử bắn tỉa. Quân Liên Xô đặt cho ông biệt danh "Cái chết trắng". Sinh ngày 17/12/1905 tại thị trấn nhỏ Rautjarvi của Phần Lan, Hayha bắt đầu phục vụ trong quân đội từ năm 1925. Trong Chiến tranh Liên Xô - Phần Lan, Simo Hayha tham gia bảo vệ vùng Kollaa và bằng một khẩu súng trường M28 cũ kỹ không có ống ngắm thường, ông đã hạ 542 địch thủ. Mặc dù là một tay bắn tỉa cừ khôi nhưng khi cầm một khẩu tiểu liên Suomi M-31 SMG, ông tiếp tục nâng số lượng địch thủ bị hạ lên ít nhất 705. Quân Liên Xô đã truy lùng ông rất gắt gao nhưng không bắt được ông. Simo Hayha qua đời ngày 1/4/2002. Ảnh: Listverse

An Bình (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem