75 năm tù cho nhóm truy sát giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn

Thứ tư, ngày 15/05/2013 15:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bị cáo Dũng khai do quyết định của Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) dẫn tới việc doanh thu của công ty sụt giảm, nên đã tổ chức chém ông này.
Bình luận 0

Vụ án giết giám đốc BV Thanh Nhàn xảy ra đầu tháng 3.2013, được cơ quan chức năng xác định là vụ án điểm. Thế nên các cơ quan tố tụng Hà Nội đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ. Ngày 15.5 sau hơn 2 tháng xảy ra vụ án, TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử 4 bị cáo về tội giết người: Các bị cáo gồm: Ngô Văn Dũng (SN 1975) ở Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994) ở Phù Ninh, Phú Thọ; Đỗ Đức Thụ (SN 1976) ở Thanh Ba, Phú Thọ và Nguyễn Quang Đạt (SN 1960) ở Đống Đa, Hà Nội.

img
Bị cáo Dũng (người cao nhất) và các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2004, Nguyễn Quang Đạt- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ y tế (gọi tắt là Công ty ĐY33), hợp đồng liên kết với BV Thanh Nhàn trong việc phục vụ tang lễ. Trong số 7 xe ô tô các loại được Đạt đưa vào khai thác dịch vụ tại bệnh viện thì Ngô Quang Dũng (em vợ Đạt) góp cổ phần 2 xe.

Đến năm 2005, công ty của Đạt còn ký hợp đồng với BV Thanh Nhàn để đầu tư thêm máy móc thiết bị khám chữa bệnh.

Khi lên làm Giám đốc BV Thanh Nhàn, ông Đào Quang Minh đã điều chỉnh một số chi tiết trong việc hợp tác với công ty Đạt. Bên cạnh đó, BV Thanh Nhàn còn chậm thanh toán tiền thuê thiết bị y tế và ký hợp đồng mới với công ty của Đạt.

Cho rằng công ty làm ăn khó khăn là do ông Minh, bị cáo Dũng và Đạt đã lên kế hoạch “dằn mặt”. Ngày 26.2.2013, Dũng bảo bị cáo Thụ tìm người đánh ông Minh. Thụ rủ thêm Nguyễn Văn Việt (SN 1991) ở Phù Ninh, Việt bảo Dũng phải gọi thêm bị cáo Hùng vì ông Minh cao to cần phải đông người để thực hiện.

Sau khi nhận dạng qua ảnh và nắm bắt lịch trình của ông Minh, các đối tượng chờ cơ hội ra tay.

Ngày 1.3.2013, ông Minh dẫn đầu đoàn công tác từ Hà Nội lên Thái Nguyên, các đối tượng đã bám theo. Khi xe đến ngã ba Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, đoàn công tác dừng xe đi vệ sinh thì Việt chở Hùng lao đến. Bị cáo Hùng cầm dao xông tới chém 1 nhát vào cổ ông Minh. Ông Minh bị thương bỏ chạy nhưng Hùng vẫn đuổi theo chém tiếp nhiều nhát vào lưng.

Những người trong đoàn công tác của ông Minh quyết liệt can ngăn nên nhóm côn đồ mới bỏ đi. Ông Minh thoát chết nhưng tổn hại 56% sức khỏe.

Sau khi thực hiện xong vụ việc, Dũng trả cho nhóm chém thuê 31 triệu đồng. 4/5 đối tượng trong vụ án lần lượt bị bắt, riêng Nguyễn Văn Việt hiện vẫn đang bỏ trốn (tách hồ sơ xử lý sau).

Có mặt tại tòa, ông Minh không nói gì nhiều, chỉ đề nghị xử lý các bị cáo theo quy định của pháp luật. Mặc dù các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và người bị hại không chết là tình tiết giảm nhẹ, nhưng HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáocực kỳ nguy hiểm cho xã hội cần phải có bản án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.

Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đạt bản án 20 năm tù. Dũng bị tuyên án 19 năm tù, Hùng bị 19 năm tù, Thụ bị 17 năm tù. Mức án này cao hơn nhiều so với mức mà vị đại diện Viện KS đã đề nghị

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem