8X Quảng Trị tiết kiệm tiền, mua gà giống tặng người nghèo miền núi

Ngọc Vũ - Hoàng Lâm Thứ năm, ngày 02/07/2020 14:59 PM (GMT+7)
Anh Đoàn Quang Tâm (sinh năm 1983, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị) đã chắt chiu tiền tiết kiệm, mua 1.000 con gà giống tặng người nghèo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0

Từ 5h sáng, anh Tâm đã thức dậy, sửa soạn một vài thứ như đóng gà giống vào hộp, chất lên xe chục bao trấu, vài bao thức ăn cho gà tuần đầu. Anh Tâm cho biết trấu phải chuẩn bị từ chiều qua vì ở miền núi đôi khi thiếu thứ này, trong khi trấu lại cần thiết để làm thay tấm đệm sinh học cho gà con.

8X Quảng Trị tiết kiệm tiền, mua gà giống tặng người nghèo miền núi - Ảnh 1.

Anh Đoàn Quang Tâm (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) “gửi” gà tại các Đồn Biên phòng Thanh nhờ hỗ trợ chăm sóc tuần đầu tiên, sau đó chuyển giao cho hộ nghèo thôn bản.

Trên cung đường hơn 100km từ xã Triệu Thuận đến xã Thanh (huyện Hướng Hóa), anh Tâm chia sẻ: "Thấy bà con miền núi Vân Kiều, Pa Kô còn nghèo khó nên mình tiết kiệm tiền, mua gà giống tặng cho bà con nuôi, thay đổi sinh kế. Giống gà lai chọi này sức đề kháng mạnh, có thể phát triển tốt ở môi trường miền núi. Cứ mỗi hộ vài chục con gà giống, nếu họ chăn nuôi tốt thì đây là nguồn giúp cải thiện đời sống".

Đồn Biên phòng Thanh (huyện Hướng Hoá) là nơi anh Tâm phối hợp để "gửi" 500 con gà.

Trung tá Ngô Trường Khôi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho hay 500 con gà giống anh Tâm chuyển cho Đồn để cán bộ, chiến sĩ trại tăng gia hỗ trợ, chăm sóc trong vòng 10 ngày. Đến lúc đó, gà lớn hơn, ổn định hơn, mới phân phối về cho những hộ nghèo. Cách làm này đảm bảo gà giống sinh trưởng tốt hơn.

Đồn Biên phòng Ba Tầng (Hướng Hóa) là địa điểm thứ hai anh Tâm giao 500 con gà còn lại.

Trung tá Trần Đức Tứ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Tầng cho biết kết nối với anh Tâm qua internet, biết anh Tâm mong muốn phối hợp với Đồn Biên phòng trong hoạt động thiện nguyện nên đơn vị rất sẵn sàng.

8X Quảng Trị tiết kiệm tiền, mua gà giống tặng người nghèo miền núi - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng tiếp nhận 500 con gà giống từ anh Đoàn Quang Tâm để nuôi 10 ngày đầu, sau đó giao cho người dân.

"Đồng bào miền núi còn gặp nhiều khó khăn, sự hỗ trợ cây giống, con giống giúp đồng bào vượt khó là việc làm rất thiết thực. Chúng tôi đã chuẩn bị chuồng trại từ trước để đón đàn gà. Hy vọng từ việc làm của anh Tâm sẽ giúp nhiều hộ nghèo ở miền núi cải thiện đời sống", trung tá Tứ nói.

Theo anh Tâm, nuôi các loại khác như vịt, ngỗng… phải chăm rất cầu kỳ và tốn nhiều thức ăn. Gà có thể chăm sóc giai đoạn đầu, sau đó chúng tự đi kiếm ăn ngoài thiên nhiên. Môi trường sống đối với gà ở địa bàn miền núi khá thuận lợi.

Anh Tâm cho biết thời gian tới, anh sẽ vận động bạn bè chung tay hỗ trợ với mong muốn kéo dài chương trình, giúp đỡ thêm nhiều người nghèo miền núi Quảng Trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem