9 cá thể hổ còn sống ở Nghệ An dần quen với môi trường mới, mỗi con ăn 6kg thịt/ngày

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 10/08/2021 22:14 PM (GMT+7)
Sau khi 17 con hổ được giải cứu trong "ngục tối" của 2 hộ gia đình tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, 8 con đã chết, 9 con hổ còn lại đang dần hồi phục sức khỏe và bước đầu thích nghi với môi trường tạm tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Nghệ An).
Bình luận 0

Có mặt tại Khu du lịch Mường Thanh Diễn Lâm chiều ngày 10/8, phóng viên báo Dân Việt chứng kiến khu nuôi dưỡng 9 con hổ tại một khu riêng tách biệt với các cá thể hổ được nuôi bán hoang dã nơi đây.

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 1.

Khu nuôi nhốt 9 con hổ trưởng thành còn sống trong vụ đột kích thu giữ 17 cá thể hổ tại xã Đô Thành được tách biệt riêng với các cá thể hổ được nuôi bán hoang dã tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: Cảnh Thắng.

Tại đây, lực lượng chăm sóc động vật hoang dã Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đã tận tình nuôi dưỡng chăm sóc, hiện sức khỏe 9 con hổ còn lại dần hồi phục sức khỏe và làm quen dần với môi trường sống mới.

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 2.

Một cá thể hổ đang nằm sau khi được chăm sóc đầy đủ tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Ảnh: Cảnh Thắng.

Qua quan sát của phóng viên báo Dân Việt, 9 cá thể hổ này được nuôi dưỡng mỗi con một phòng riêng biệt, có không gian thoáng mát và được chăm sóc chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Hải – Phó Giám đốc phụ trách lâm nghiệp, động vật Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm nói: "Khi 9 con hổ được đưa về đây, chúng tôi cho nuôi nhốt các cá thể hổ này riêng. 

Hàng ngày, chúng tôi cho người tiếp cận để nó làm quen dần với con người ở đây, nhằm giảm stress cho chúng trong quá trình gây mê và vận chuyển".

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 3.

Khu nuôi dưỡng ở Mường Thanh Diễn Lâm được bố trí thông thoáng gần với môi trường tự nhiên hơn là nơi từng "giam" những con hổ này. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Ông Nguyễn Đăng Long người trực tiếp chăm sóc những con hổ này cho hay: "Thay vì trạng thái mệt mỏi sốc, hung hăng từ những ngày đầu về đây thì hiện nay, những cá thể hổ này trở nên ngoan ngoãn hơn. Hiện tại sức khỏe của 9 cá thể hổ này dần ổn định, một ngày mỗi con có thể ăn hết 6 kg thịt".

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 4.

Hổ sau khi được cứu hộ về đây đã dần tỉnh táo hơn. Ảnh: Cảnh Thắng

"Chúng tôi không cho chúng ăn mỗi một loại thức ăn mà cho chúng ăn các loại thức ăn khác nhau, chia làm 2 bữa. Buổi sáng cho ăn thịt gà, buổi chiều cho ăn thịt lợn và thịt bò nhằm cung cấp dinh dưỡng cho chúng", ông Long cho biết thêm.

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 5.

Các cá thể hổ sau khi thoát khỏi cảnh "giam trong ngục tối" dần khỏe mạnh. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Cán bộ thú y của Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của chúng để kịp thời bổ sung chất, hoặc thuốc nhằm đảm bảo 9 cá thể hổ này nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới.

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 6.

Sau 7 ngày những cá thể hổ còn sống đã dần làm quen với môi trường mới. Ảnh: Cảnh Thắng

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 7.

Có những con đã tỉnh táo, gầm gừ với người lạ. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Trước đó, sáng 4/8, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện các cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành và thu giữ 17 cá thể hổ, mỗi con nặng 250 đến 300kg.

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 8.

Phòng nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm rất thông thoáng và có cả ánh nắng mặt trời chiếu vào. (Ảnh: Cảnh Thắng)

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 10.

Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm là nơi nuôi nhốt hổ bán hoang dã có số lượng nhiều nhất ở Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thắng

Vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: 9 con hổ từ "ngục tối" bước ra ánh sáng...    - Ảnh 11.

Một trong những chuồng nuôi nhốt hổ bán hoang dã tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm nhìn từ ngoài vào. Ảnh: Cảnh Thắng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem