9 điều lầm tưởng về ung thư da khiến ai cũng hốt hoảng

Trúc Anh (Theo Boldsky) Thứ hai, ngày 28/05/2018 09:55 AM (GMT+7)
Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, có ba loại ung thư da phổ biến nhất là ung thư da hắc tố, ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy. Dưới đây là những kiến thức sai lầm về ung thư da mà nhiều người mắc phải.
Bình luận 0

1. Ung thư da không gây tử vong

img

Điều này hoàn toàn sai lầm vì ung thư da có thể gây tử vong. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bệnh nhân mắc ung thư da ác tính sẽ khó có cơ hội sống sót. Ngoài ra, những loại ung thư da khác cũng dẫn đến nguy cơ tử vong nên cần được điều trị kịp thời. Vì thế, mỗi người hãy luôn chú ý che chắn, bảo vệ da kỹ càng mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhé.

2. Kem chống nắng giúp bảo vệ da hoàn hảo

Thực tế, việc dùng kem chống nắng chỉ phần nào giúp da tránh khỏi tác hại của tia UV chứ không có tác dụng bảo vệ da 100% dưới ánh nắng mặt trời. Và nếu không được sử dụng đúng cách, kem chống nắng sẽ chẳng hề có tác dụng.

Trước khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời 20 phút, bạn nên đổ một lượng kem chống nắng đầy lòng bàn tay để thoa cho mặt, tay, chân và nhớ áp dụng lại sau mỗi 2-3 tiếng. Loại kem chống nắng có SPF 30 trở lên được khuyên dùng để bảo vệ da hiệu quả.

3. Tắm nắng trong thời gian ngắn sẽ không có hại cho da

img

Nhiều người cho rằng việc tắm nắng để có làn da rám nhẹ sẽ chẳng có hại gì cho cơ thể. Tuy nhiên, dù bạn tắm nắng nhiều hay ít thì tia UV cũng sẽ tạo nhiều melanin, khiến các sắc tố tăng lên và dẫn đến tình trạng da bị tổn thương hoặc nặng hơn là ung thư da nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài.

4. Ung thư chỉ xảy ra với vùng da tiếp xúc ánh nắng mặt trời

Mặc dù những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ có khả năng bị ung thư cao hơn nhưng không có nghĩa là căn bệnh này không xuất hiện ở các bộ phận khác. Thậm chí, ung thư da còn có thể xảy ra ở bộ phận sinh dục, lòng bàn tay, lòng bàn chân cùng nhiều nơi khác dễ gây tử vong trên cơ thể.

5. Người da đen không có nguy cơ mắc ung thư da

img

Người có làn da đen có nguy cơ mắc bệnh ung thư da thấp hơn so với người da trắng nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ miễn nhiễm với căn bệnh này. Thông thường, ung thư da ở người da đen chỉ được phát hiện khi đã đến giai đoạn cuối và lúc này không có phương pháp nào có thể cứu chữa được nữa.

6. Loại bỏ các nốt ruồi đáng ngờ giúp tránh bệnh ung thư da

Đây là một nhận thức hoàn toàn sai lầm. Nếu thấy cơ thể có nốt ruồi thay đổi về kích thước đáng ngờ thì việc bạn cần làm không phải là đi tẩy nó mà là tới bệnh viện làm các xét nghiệm sàng lọc ung thư da càng sớm càng tốt. Việc làm sạch nốt ruồi không hề có tác dụng ngăn chặn ung thư da.

7. Không cần bảo vệ da vào những ngày râm mát

img

Rất nhiều người lầm tưởng rằng không cần thoa kem hay mặc quần áo dài vào những ngày không có ánh nắng mặt trời nhưng đây là quan niệm sai "be bét". Ngay cả khi thời tiết râm mát, tia UV vẫn xuất hiện nên bạn vẫn cần bảo vệ da như khi có ánh nắng chói chang.

8. Chỉ người lớn mới bị ung thư da

Ung thư da ác tính xuất hiện phổ biến nhất ở thanh niên trong độ tuổi từ 25 đến 29. Và căn bệnh này đang gia tăng nhiều hơn ở nữ giới 15-29 tuổi. Vì thế, dù đang ở độ tuổi vị thành niên, bạn cũng nên chú ý đến việc bảo vệ da và đi khám ngay nếu xuất hiện các nốt ruồi có kích thước đáng ngờ trên da.

9. Bạn sẽ không mắc ung thư da nếu đang điều trị một loại ung thư khác

img

Sự thật ngược lại hoàn toàn. Nếu bạn đang phải điều trị một căn bệnh ung thư khác thì khả năng mắc ung thư da là không hề thấp. Một số phương pháp xạ trị có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với tia UV và dẫn đến ung thư da nếu bạn không có biện pháp bảo vệ. Hãy trao đổi với bác sĩ về cách chăm sóc da trong thời gian điều trị một căn bệnh ung thư khác nhé.

Nếu lạm dụng thứ này có thể bạn sẽ chết vì ung thư da

“Hải Nguyên đã sử dụng rất nhiều mỹ phẩm với đủ loại nhãn mác trên thị trường, dẫn đến lạm dụng quá đà. Có...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem