Á quân X-Factor - Nhóm O Plus lên tiếng phản đối cực lực nạn đạo nhạc

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 11/11/2014 20:29 PM (GMT+7)
Sau thành công khi giành giải Á quân chương trình X-Factor - Nhân tố Bí ẩn, nhóm O Plus đã có những chia sẻ, trải lòng về con đường âm nhạc và kế hoạch phát triển của cả nhóm và đồng thời nói lên quan điểm của nhóm về nạn đạo nhạc vừa xảy ra trong làng nhạc trẻ.
Bình luận 0

O Plus là một nhóm nhạc có những thành viên khá đồng đều về giọng hát và có khả năng solo rất tốt. Cả 4 thành viên rất biết cách chế ngự cá tính âm nhạc của mình như thế nào để có được sự bè phối ăn ý mỗi khi biểu diễn. Chính vì thế có thể nói nhóm O Plus là một trong số ít nhóm nhạc có sự nhường nhịn và đoàn kết với nhau.

imgNhóm nhạc O Plus, Á quân chương trình X-Factor

img

Mặc dù không giành ngôi vị quán quân trong cuộc đua X-Factor, nhưng cả nhóm đã lấy được sự yêu mến, cảm tình từ khán giả khi đã có những màn biểu diễn ấn tượng, thành công tại các vòng thi. Để bước tiếp trên con đường âm nhạc mình đã chọn, thành viên Lâm trong nhóm O Plus cho hay, ngay khi bước ra từ cuộc thi, nhóm đã rất bận rộn với lịch đi biểu diễn cũng như những hoạt động mang tính chất xã hội và thiện nguyện.

“Nhóm nhạc chúng em đã cùng nhau nhất trí việc cần làm hiện tại bây giờ là cố gắng đặt âm nhạc lên hàng đầu để hoàn thành các sản phẩm âm nhạc để gửi tặng tất cả các khán giả yêu nhạc.” Tùng Lâm chia sẻ.

Mặc dù là những bạn trẻ vừa bước ra từ cuộc thi, nhưng theo nhóm O Plus, họ luôn đặt ra tiêu chí và quan điểm chung rằng, không ăn cắp ý tưởng hay ủng hộ việc đạo nhạc.

“Đối với một người nghệ sỹ, ranh giới giữa việc lấy cảm hứng từ một tác phẩm nghệ thuật sẵn có và việc ăn cắp ý tưởng của chính nguồn cảm hứng đó là rất mong manh. Tuy từ những sự việc xảy ra xung quanh về việc ăn cắp đạo nhạc vừa qua của một bạn trẻ, chúng tôi nghĩ đó cũng là điều chúng tôi nên lắng nghe và trau dồi kiến thức của bản thân để có thể kết luận được thế nào là đúng, là sai cho hành động của mình”, trưởng nhóm O Plus – Quang Minh tâm sự.

Cũng theo trưởng nhóm Quang Minh, hiện tại cả nhóm sẽ vẫn hát những ca khúc Pop, Rnb, Pop Rock, và hướng đến các bạn trẻ. Nhóm cũng sẽ cố gắng tạo ra những HIT riêng cho mình và sẽ không dừng lại ở việc “sáng tác hay”, mà là cách thể hiện của nhóm cũng phải rất riêng, rất hay.

“OPlus may mắn vì trước khi đến với Nhân tố bí ẩn 2014, nhóm chỉ hoạt động vì đam mê và sở thích chinh phục các ca khúc của các boyband thần tượng. Nhóm trước đây không hề có áp lực của việc phải có được cơ hội hát. Có lẽ thời điểm này, khi bắt đầu bước ra khỏi cuộc thi và hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp thì OPlus sẽ chính thức phải đối mặt với việc này đây. Nhóm đã được nghe rất nhiều về các tấm gương của các tiền bối đi trước và sẽ luôn nỗ lực hết mình, không ngại khó ngại khổ để đến với khán giả”, Quang Minh chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem