AC Milan mang xe bus tới Nou Camp

Thứ hai, ngày 11/03/2013 21:05 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch AC Milan, Adriano Galliani úp mở rằng “Milan không sợ tấn công Barcelona”. Nhưng thực tế với vốn liếng 2 bàn dẫn trước, nhiều khả năng Rossoneri sẽ thiết lập một chiếc xe bus 3 hoặc 4 tầng ở Nou Camp.
Bình luận 0

“Barca sợ và tôn trọng chúng tôi, luôn luôn như vậy, và Milan sẽ chơi trận đấu theo cách của mình”, Galliani nói đúng một phần, đó là “Barca tôn trọng Milan”, nếu xét về bề dày thành tích ở Cúp C1/Champions League. Còn nói “Barca sợ hãi”, điều gì chứ? Hai bàn thắng Milan trút vào lưới Valdes ở San Siro tại lượt đi, không có nghĩa Barca e ngại khả năng sát thương của Milan.

Và đó càng không phải tiền đề để Milan tự tin có thể đâm nhát kiếm vào cơ thể Barca một hay hai lần nữa ở Nou Camp tại trận lượt về vào sáng ngày 13.3.

img
 

Sự thực, khả năng chớp cơ hội, sự chuẩn xác đến từng centimet cả trong dàn xếp lẫn dứt điểm và một chút may mắn đã giúp Milan giành chiến thắng ở trận lượt đi. Đừng quên rằng, nền tảng của chiến thắng ở San Siro đến từ khâu tổ chức phòng ngự khu vực hợp lý, kín kẽ, vừa giúp Milan hạn chế tối đa những đường chọc khe chết người trong cách chơi Tiqui-taca và vừa “chụp lồng” Lionel Messi.

Thực tế, từ San Siro đến Nou Camp, Milan không có những chân sút tốt nhất để triển khai tấn công chủ động. Balotelli tiếp tục làm khán giả, còn Pazzini 99,99% khả năng vắng mặt. Giờ Rossoneri không có lựa chọn nào ngoài việc đặt chân sút non choẹt Niang vào vị trí mũi nhọn, nhưng với nhiệm vụ chính chỉ là quấy rối và tham gia... phòng ngự từ xa.

Ở hai cánh, El Shaarawy và Boateng cũng tập trung kìm chân, ngăn hai hậu vệ biên Alves, Alba tham gia tấn công. Tóm lại, đó sẽ là một kịch bản phòng ngự tầng tầng lớp lớp, từ xa như Milan thi triển ở San Siro và giống cái cách Inter (2010) và Chelsea (2012) đã áp dụng để rồi bước qua xác Barca ngay tại Nou Camp và sau đó đăng quang.

Hiện Milan có đầy đủ phụ kiện để dựng lên một chiếc xe bus phòng ngự nhiều tầng như thế. Trường hợp chấn thương đáng lo nhất: trung vệ Mexes, khả năng kịp bình phục rất cao và chắc chắn bộ đôi Mexes - Zapata sẽ tái hợp án ngữ trước cầu môn.

Ở tuyến giữa, chiến binh Ambrosini cũng hoàn toàn sung sức, cùng với những tiền vệ cơ bắp khác như Flamini, Nocerino, Muntari, bên cạnh người giữ nhịp Montolivo, hàng tiền vệ Milan có thể lắp ghép theo bất kỳ phương án nào.

Có một điều chắc chắn đó là sơ đồ 4-3-3 vẫn được HLV Allegri trưng dụng và như thế Rossoneri tiếp tục vận hành với hàng thủ 4 người. Juventus-đồng hương của Rossoneri,  đã tiến vào tứ kết Champions League với thành tích 490 phút liên tiếp giữ sạch lưới và hệ thống 3 trung vệ (3-5-2) của Lão phu nhân làm tắc tịt nhiều hàng công.

Đó là nguồn động lực kích thích Milan, nhưng sự khác biệt ở khâu con người không cho phép Milan có thể "copy" mô hình của Juve đá với 5 hậu vệ đêm mai. Biết mình, biết người để chọn ra giải pháp đúng đắn nhất.

Trước Barca ở lượt đi, Milan đã lựa chọn khôn ngoan, thủ chặt, để Barca kiểm soát tới 73% thời lượng bóng nhưng không cho đối thủ có cơ hội dứt điểm và ngược lại khai thác triệt để những cơ hội mình có. Giờ thử hỏi có phương án nào tốt hơn ở Nou Camp?

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem