Ác mộng vì chồng quá khỏe chuyện chăn gối, vợ sợ đến mức không dám mặc cả áo cổ trễ

Thứ tư, ngày 30/10/2019 12:27 PM (GMT+7)
Người chồng có “nhu cầu và nguy cơ cao” của chị dường như luôn 'thèm vợ' mọi lúc, mọi nơi. Chị kể có lần chị đang nấu ăn thì chị bị chồng lôi vào phòng bắt "tranh thủ phục vụ”. Chị thấy mình có thể bị chồng cưỡng bức theo đúng nghĩa đen
Bình luận 0

Nỗi ám ảnh vì chồng có nhu cầu sinh lý quá cao 

“Em sợ chồng đến mức ở nhà cũng không dám mặc áo trễ cổ”. Lời thú nhận của chị Hạnh khiến ai cũng phải sửng sốt. 

Theo lời kể, chị vốn là một giáo viên cấp một, công việc ổn định. Hai vợ chồng đi với nhau ai cũng bảo đẹp đôi. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng, chị luôn cảm thấy sợ chồng.

Người chồng có “nhu cầu và nguy cơ cao” của chị dường như luôn 'thèm vợ' mọi lúc, mọi nơi. Chị kể có lần chị đang nấu ăn thì chị bị chồng lôi vào phòng bắt "tranh thủ phục vụ”. Chị thấy mình có thể bị chồng cưỡng bức theo đúng nghĩa đen lúc nào không biết. Vì thế, ngay cả ở nhà chị cũng không dám mặc áo trễ cổ để tránh khiến chồng nổi cơn ham muốn.

img

Ảnh minh họa

“Quan hệ tình dục trở thành cơn ác mộng, đến mức em muốn ly hôn. Thế nhưng sợ tai tiếng nên em chịu đựng hết ngày này qua ngày khác, sợ hãi mỗi khi đêm về”, nữ giáo viên bật khóc.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp chị em gặp rắc rối trong chuyện chăn gối tìm đến Tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân

Có tới 60% ca tư vấn tâm lý với nữ Tiến sĩ liên quan đến không hoà hợp chăn gối. Những câu chuyện thật trong quá trình tư vấn cho thấy quan hệ tình dục không cảm xúc, chuyện tưởng nhỏ mà đã trở thành không hề nhỏ với chị em phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.

10 năm lấy chồng, chưa bao giờ “lên đỉnh”

Tiến sĩ Phan Thị Huyền Trân cảm thấy vô cùng xót xa khi có chị em nói rằng: "Cô giáo đã làm lành vết thương bao năm trong em sau cái ngày khủng khiếp đó. Khi có kiến thức, em đã mở lòng ra và đối mặt với vết thương để được bắt đầu lại”.

Không hiếm người phụ nữ lấy chồng mười năm, có hai mặt con nhưng chưa bao giờ biết cảm giác “lên đỉnh” mỗi khi gần gũi chồng. 

img

Tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân. Ảnh: NVCC

Bận rộn công việc, con cái, căng thẳng trong cuộc sống cộng với quan niệm chủ động, thể hiện chốn phòng the là hư hỏng, đáng xấu hổ nên họ im lặng “nhắm mắt chiều chồng”, vợ chồng nằm cạnh nhau mà “đơ như khúc gỗ”.

“Có người im lặng, có người giả vờ “lên đỉnh” để làm vừa lòng chồng và kết thúc cuộc yêu một cách nhanh chóng. Nhiều chị em không biết làm thế nào để “yêu” chồng vì họ hay mang ức chế của công việc, con cái khi lên giường.

Tình dục không cảm xúc gây hậu quả lớn với sức khỏe, tinh thần người phụ nữ, giết chết cảm xúc phòng the và hạnh phúc của hai vợ chồng. Thực tế cho thấy phụ nữ càng “ngoan” trên giường, chồng càng dễ ngoại tình”, TS. Huyền Trân nhấn mạnh.

Coi chừng lãnh cảm về sau!

Nói về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Khoa Ngoại – Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhận định người phụ nữ rơi vào tình trạng quan hệ tình dục không cảm xúc thường gặp ở hoàn cảnh bị cưỡng hiếp, bạo dâm, quan hệ tình dục ép buộc.

img

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Khoa Ngoại – Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Ngoài ra, quan hệ tình dục không cảm xúc cũng có thể xảy ra khi một bên hay cả hai bên sợ có thai, sợ nhiễm các bệnh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, sợ người khác phát hiện,…

“Do tinh thần bị hoảng loạn, ức chế,… cơ quan sinh dục không nhận đủ sự kích thích cần thiết cho các giai đoạn sinh hoạt tình dục và dẫn đến cảm thấy không thoải mái, thất vọng đến mức lãnh cảm, thui chột về cảm xúc tình dục.

Lãnh cảm sẽ khiến người phụ nữ về sau không thể hoặc rất ít lần đạt được cực khoái. Có những người cảm thấy sợ hãi khi quan hệ tình dục ngay cả với người mình yêu do ám ảnh kinh hoàng trong quá khứ”, bác sĩ Liên phân tích.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, để tránh tình cảnh giáo dục giới tính phù hợp ở từng độ tuổi, cung cấp kiến thức về bệnh tình dục, quan hệ tình dục an toàn cho thanh thiếu niên, người trưởng thành, giáo dục cách chăm sóc cơ quan sinh dục, cách tự bảo vệ, yêu bản thân. Chỉ khi chị em có kiến thức, biết trân quý sức khỏe, cảm xúc của bản thân thì mới có thể thăng hoa hạnh phúc. 

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Thu HT (PhunusuckhoP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem