Ác thú đội lốt người sát hại vợ hờ bằng 12 nhát dao

Thứ sáu, ngày 05/07/2013 18:59 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong lúc cãi vã, Nghi mang con dao bầu ra mài sắc rồi đâm chị Thủy. Theo cơ quan chức năng, chị Thủy đã bị đâm tổng cộng 12 nhát, trong đó có một nhát vào đầu, một nhát vào má và 3 nhát vào liên sườn 4.
Bình luận 0

Ngày 5.7, ông Nguyễn Minh Tâm-phó Công an xã Ea R’vê, huyện Ea Sup (Đăk Lăk) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành truy lùng đối tượng Hồ Văn Nghi (SN 1981, trú tại 241F khu phố 2, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

img
Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 4.7, Nghi đã dùng dao đâm liên tiếp khiến chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1981, trú tại xã Long Hòa, huyện Bình Đại- Bến Tre) tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thông tin cho biết, sau khi chồng đi nước ngoài, chị Thủy đã đến ở cùng bố ruột tại thôn 11, xã Ea R’vê. Từ tháng 3.2013, chị Thủy và Nghi có quan hệ tình cảm với nhau và sống như vợ chồng trong căn chòi tranh ngay trong nhà bố ruột chị Thủy.

Mặc dù đã li thân nhưng chồng chị Thủy vẫn thường xuyên liên lạc với vợ để hỏi thăm con. Điều này đã khiến chị Thủy và Nghi nhiều lần xảy ra cãi vã.

Chiều 4.7, trong lúc cãi nhau, Nghi đã mang con dao bầu ra mài sắc rồi đâm chị Thủy. Theo cơ quan chức năng, chị Thủy đã bị đâm tổng cộng 12 nhát, trong đó có một nhát vào đầu, một nhát vào má và 3 nhát vào liên sườn 4.

Mặc dù ở cách đó vài chục mét nhưng bố chị Thủy vẫn không cứu được con. Ngay sau khi gây án, Nghi đã bỏ chạy vào rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem