ADM trở thành hãng dẫn đầu toàn cầu về dinh dưỡng vật nuôi

P.V Thứ sáu, ngày 15/02/2019 14:48 PM (GMT+7)
Một trong các doanh nghiệp thức ăn gia súc kết hợp lớn nhất thế giới, với doanh số ước tính 3,5 tỷ USD, cung cấp các dòng sản phẩm và giải pháp toàn diện về dinh dưỡng vật nuôi dành cho khách hàng toàn cầu.
Bình luận 0

Vừa qua, tại thành phố Chicago, ngày 1.2.2019 — Công ty Archer Daniels Midland (NYSE – mã giao dịch chứng khoán New York: ADM) thông báo đã hoàn tất thành công việc mua lại Neovia €1.544 tỷ, trở thành hãng dẫn đầu toàn cầu về sản phẩm và giải pháp có giá trị gia tăng dành cho cả vật nuôi và thú cưng.

img

“Việc bổ sung Neovia vào là một cột mốc quan trọng trong quá trình thực hiện kế hoạch chiến lược của chúng tôi nhằm trở thành hãng dẫn đầu toàn cầu về dinh dưỡng,” Juan Luciano, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ADM chia sẻ. “Thương vụ mua lại này — được đánh giá là lớn nhất của chúng tôi từ khi có thêm vào WILD Flavors trong năm 2014 —ngay lập tức tạo ra một hãng dẫn đầu toàn cầu đầu tiên về dinh dưỡng vật nuôi, đồng thời cung cấp một mặt bằng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai. Việc này đáp ứng mục tiêu doanh lợi của chúng tôi, mở rộng tầm với địa lý, và giúp tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình cũng như phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Việc ADM mua lại WILD Flavors vào năm 2014 đã khởi động cho quá trình biến đổi danh mục đầu tư rộng lớn nhất trong lịch sử 115 năm của công ty, mở rộng đáng kể năng lực về thực phẩm cho người và dinh dưỡng vật nuôi. Trong mảng sức khỏe và dinh dưỡng vật nuôi, công ty đã thực hiện một loạt các mở rộng và đầu tư trong những năm vừa qua, bao gồm:

Xây dựng và sửa chữa mới lại ba nhà máy thức ăn gia súc chuyên biệt ở Trung Quốc và bốn nhà máy ở Hoa Kỳ;

Mua lại nhà sản xuất món ngon cho thú cưng Crosswind Industries;

Mở rộng năng lực sản xuất thành phần thức ăn cho thú cưng tại Bắc Mỹ

Đầu tư vào những cơ sở sản xuất thức ăn gia súc hoàn chỉnhhiện đại, mang giá trị gia tăng tại Bắc Mỹ

Thiết lập cuộc hợp tác với Tập đoàn Qingdao Vland Biotech đặt tại Trung Quốc và xây dựng một phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên tiến tại California để phát triển và kinh doanh enzym thức ăn gia súc; và

Mua lại Protexin, một nhà cung cấp dẫn đầu về các chất bổ sung probiotic cho sức khỏe con người cũng như nhiều chủng loại gia súc khác nhau, bao gồm nuôi trồng thủy sản, ngựa, vật nuôi và thú cưng.

Nay, với việc có thêm Neovia, mảng dinh dưỡng vật nuôi của ADM được mở rộng ra toàn cầu, cung cấp hỗn hợp premix, thức ăn hoàn chỉnh, thành phần, giải pháp thú cưng, nuôi trồng thủy sản, phụ gia và amino acid cho khách hàng của chúng tôi.

“Thương vụ mua lại Neovia đánh dấu một chương mới quan trọng cho mảng dinh dưỡng vật nuôi của ADM,” Pierre Duprat, chủ tịch Dinh dưỡng vật nuôi của ADM chia sẻ: “Tôi đã thật may mắn được gặp các đồng nghiệp tài ba của Neovia trong sáu tháng vừa qua, và tôi rất hứng khởi về mặt bằng toàn cầu từ việc kết hợp các năng lực hiện hữu của ADM và Neovia đã tạo ra để phục vụ khách hàng cũng nhưđẩy mạnh quá trình tăng trưởng của chúng tôi. Việc kết hợp nguồn lực, chuyên môn, công nghệ cải tiến và đặt trọng tâm vào nghiên cứu đôi khi tạo một thứ gì đó rất đặc biệt: nhà cung cấp toàn cầu đầu tiên về thành phần và giải pháp dinh dưỡng vật nuôi, dịch vụ khách hàng tốt nhất và năng lực nghiên cứu phát triển dẫn đầu dành cho khách hàng trong mảng dinh dưỡng vật nuôi trên khắp thế giới cũng như tạo ra giá trị cho các cổ đông của chúng ta.”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem