Agribank mong muốn được tôn vinh, tạo động lực cho những tác giả, nhà báo gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Anh Thơ - Lê Thúy (thực hiện) Chủ nhật, ngày 10/12/2023 13:30 PM (GMT+7)
Chia sẻ về lý do Agribank đồng hành với "Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam", bà Nguyễn Thị Phượng- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) cho rằng, từ lâu Agribank đã thấy cần thiết có một giải báo chí để tôn vinh, tạo động lực cho các nhà báo gắn bó với "tam nông".
Bình luận 0

Thưa bà, xuất phát từ động lực nào, Agribank đã đề xuất ý tưởng tổ chức và đồng hành với "Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam"?

- Xuất phát từ thực tế là một ngân hàng đã có hơn 35 năm đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank ra đời ngay từ những năm đầu tiên đất nước bắt đầu thực hiện công cuộc Đổi Mới. Chính vì thế, chúng tôi luôn thấu hiểu những đổi thay của nông nghiệp, nông thôn nước nhà, đặc biệt là hình ảnh những người nông dân trong thời kỳ, giai đoạn mới. 

Từ lý do đó, Agribank đã nung nấu ý tưởng về việc tổ chức một giải báo chí chuyên về "tam nông" để tôn vinh, tạo động lực cho những tác giả, nhà báo đang ngày đêm miệt mài với "mặt trận tuyên truyền" ở lĩnh vực rất lôi cuốn nhưng cũng đầy gian nan.

Vì thế, chúng tôi đã đề xuất tổ chức giải báo chí như trên và rất vinh dự khi được các cơ quan Trung ương, đó là: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chấp thuận đồng ý tổ chức với quy mô toàn quốc. 

Được sự chấp thuận đó, Agribank đã cùng với Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức phát động giải và đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các tác giả, cơ quan báo chí cả nước với số lượng tác phẩm tham dự rất lớn.

Về phía Agribank, chúng tôi thấy rất vinh dự được đồng hành cùng giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần đầu tiên được tổ chức bởi phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam cũng là tôn chỉ, kim chỉ nam hành động của toàn bộ hệ thống ngân hàng chúng tôi.

Agribank mong muốn được tôn vinh, tạo động lực cho những tác giả, nhà báo gắn bó với “tam nông” - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phượng- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân Việt Nam tháng 4/2023.

Được biết, bà là một trong những người đầu tiên đưa ra ý tưởng tổ chức giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bà có thể chia sẻ sâu hơn về câu chuyện này?

- Đúng là tôi là một trong những người đầu tiên đưa ra ý tưởng tổ chức một giải báo chí chuyên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tôi đã có quá trình gắn bó lâu dài tại Agribank, bởi thế bản thân tôi cũng có nhiều năm tiếp xúc, làm việc với đội ngũ phóng viên báo chí chuyên về tam nông, cùng lăn lộn với ruộng đồng nên tôi rất hiểu những đóng góp thầm lặng mà to lớn của đội ngũ báo chí trong công cuộc phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống nông dân. 

Đã có rất nhiều bài báo hay, những phóng sự, loạt bài viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có giá trị về mặt thực tiễn, đóng góp lớn có các ngành chức năng, nhà quản lý trong quá trình hoạch định chính sách.

Được xác định là trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong những lúc khó khăn, sức sống của nông nghiệp, nông thôn ngày càng lan tỏa nhờ những cây viết tâm  huyết với tam nông. Do vậy, chúng tôi luôn trăn trở tại sao lại không có những giải thưởng viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vì đây là đề tài rất rộng, trong khi do đặc thù địa bàn rộng, đội ngũ phóng viên, nhà báo "bám" đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng rất vất vả.

Nhiều bộ, ngành khác cũng đã có những giải báo chí để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ báo chí theo dõi ngành hay các địa phương cũng phát động, tổ chức nhiều giải báo chí về tam nông nhưng mới ở cấp độ của địa phương. 

Agribank mong muốn được tôn vinh, tạo động lực cho những tác giả, nhà báo gắn bó với “tam nông” - Ảnh 2.

Do vậy với một lĩnh vực trọng yếu như tam nông, cần thiết phải có một giải báo chí mang tầm quốc gia và bao trùm cả ba lĩnh vực như thế. Điều này vừa là để tôn vinh, vừa là động lực khuyến khích các nhà báo, những cây bút chuyên và không chuyên đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Việc tổ chức giải báo chí chuyên về "tam nông" trong thời điểm này có ý nghĩa như thế nào, thưa bà?

- Tôi cho rằng, việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời điểm này là vô cùng có ý nghĩa, là một diễn đàn quan trọng góp phần lan tỏa những thành quả của quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong hơn 35 năm đổi mới, đặc biệt là trải qua hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và được tiếp nối bằng Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có thể thấy, nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay đã có những bước thay đổi đáng kể, đó là thành tựu của quá trình phát triển nông thôn mới, thành tựu của quá trình sản xuất hàng hóa, tạo ra những nông sản sạch, an toàn, không chỉ đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước mà còn khẳng định vị trí hàng đầu trên thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản của thế giới.

Agribank mong muốn được tôn vinh, tạo động lực cho những tác giả, nhà báo gắn bó với “tam nông” - Ảnh 3.

Nhóm phóng viên báo Hà Tĩnh tác nghiệp tại cơ sở cùng nông dân. Ảnh: Bá Tân.

Tiếp nối những kết quả, thành tựu đó, những nhiệm vụ trong giai đoạn mới là hết sức nặng nề, gian khó để thực hiện có hiệu quả mục tiêu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo nội dung Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Theo đó, cần xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Do vậy, việc đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hành động của các Bộ, ngành, địa phương có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cơ quan truyền thông, qua đó tạo sự lan tỏa ngày càng lớn vào mọi ngõ ngách đời sống nông nghiệp, nông thôn. Việc tổ chức giải cũng là cơ hội để tập hợp được những tác phẩm báo chí có giá trị giúp lưu giữ lại những kết quả đã đạt được, cũng như những ý kiến góp ý về các khó khăn, bất cập còn tồn tại, từ đó có các chính sách, giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Agribank đã đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn suốt 35 năm qua ngay từ những năm đầu của sự nghiệp Đổi Mới đất nước. Bà có thể chia sẻ những thành tựu mà Agribank đã đạt được?

- Cách đây 35 năm (cụ thể vào ngày 26/3/1988), Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được thành lập. Đó  là kết quả của quá trình Đổi Mới và đã được khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Đại hội VI đặt ra nhiệm vụ cấp bách, trong đó có 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đó là chương trình lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Đặc biệt là những quyết sách liên quan đến việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn đó và Agribank đã được ra đời để thực hiện những nhiệm vụ đó. Agribank là ngân hàng được thành lập vì sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Agribank mong muốn được tôn vinh, tạo động lực cho những tác giả, nhà báo gắn bó với “tam nông” - Ảnh 4.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Agribank Bắc Yên Bái, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Ảnh: PV.

Năm 1989, Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu lương thực, từ đó cho tới nay, Agribank luôn xác định, đồng hành cùng sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, con người của Agribank. Chúng tôi luôn tin rằng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển Agribank sẽ phát triển.

Từ những tổ vay vốn ban đầu, đến nay, Agribank đã có hàng chục ngàn tổ vay vốn được thành lập trên toàn quốc và những chính sách tín dụng từ Agribank được đưa tới các hội viên nông dân và sức sản xuất được phát triển rất nhanh.

Nông nghiệp vừa là lợi thế quốc gia, vừa là trụ đỡ của nền kinh tế và với những người cán bộ Agribank luôn tâm huyết và mong muốn rằng nông thôn Việt Nam sẽ được xây dựng, phát triển và trở thành những miền quê đáng sống. Ở nơi đó không chỉ kinh tế phát triển mà còn là nơi lưu trữ, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, bởi nơi đó lưu trữ giá trị sống và tất cả những người con xa quê đều mong muốn trở về. Đó là niềm tin và mong mỏi của mỗi cán bộ Agribank.

Agribank mong muốn được tôn vinh, tạo động lực cho những tác giả, nhà báo gắn bó với “tam nông” - Ảnh 5.

Nhà báo Lư Dũng (báo Bạc Liêu) tìm tư liệu cho loạt bài: Nâng tầm lúa thơm, tôm sạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, loạt bài đoạt giải Ba tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.

Đánh giá cao vai trò của truyền thông với công tác dẫn vốn về tam nông, hàng năm Agribank luôn tổ chức các đoàn báo chí đi thực tế, cơ sở, để từ đó nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, những phong trào điển hình tiên tiến nhưng đồng thời phản ánh, phản biện những chủ trương, chính sách cần phải thay đổi không còn phù hợp với thực tiễn, từ đó tạo ra những thay đổi mới, cơ chế mới và những trụ cột, điểm tựa mới cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Từ sau mỗi chuyến đi đó, chúng tôi đều nhận thấy, cảm nhận được sự tâm huyết, lòng yêu nghề và cả trách nhiệm của những nhà báo chuyên viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những đóng góp của họ rất thầm lặng và chúng tôi nhận thấy, đã đến lúc cần có những giải thưởng để tôn vinh họ, nhằm giúp các nhà báo có thêm nguồn động viên, động lực để tiếp tục gắn bó với hành trình xây dựng sự nghiệp "tam nông".

Cũng chính vì lẽ đó, chúng tôi đã xác định ngay từ đầu, Agribank đến với giải báo chí này không phải chỉ là nhà tài trợ, mà đóng vai trò đồng hành cùng giải.

Qua báo cáo tổng kết, cũng như kết quả chấm giải của Hội đồng giám khảo cho những tác phẩm tham dự giải lần đầu tiên, bà đánh giá như thế nào về giải báo chí "tam nông" năm nay?

- Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định, giải đã hết sức thành công khi chọn được 26 tác phẩm tiêu biểu nhất từ hơn 2.700 tác phẩm, đại diện cho nhiều lĩnh vực, vùng miền của cả nước, phản ánh tương đối toàn diện về những đổi thay của tam nông sau nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Tôi kỳ vọng từ sức lan tỏa của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm nay, năm sau sẽ có nhiều nhà báo biết đến giải thưởng, tham gia tích cực hơn nữa. Đồng thời, giải sẽ tiếp tục được mở rộng hơn về đối tượng, quy mô, hình thức tham gia để thu hút ngày càng nhiều sự tham gia của các cây bút tâm huyết trong lĩnh vực tam nông.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem