Ai là cầu thủ hay nhất trận Đức vs Hàn Quốc?

Hữu Tuấn (Theo FIFA) Thứ năm, ngày 28/06/2018 07:40 AM (GMT+7)
Sau màn trình diễn xuất thần góp phần giúp Hàn Quốc vượt qua ĐT Đức với tỷ số 2-0, thủ môn Cho Hyun-woo đã có những chia sẻ về màn trình diễn của mình ở trận đấu vừa qua.
Bình luận 0

Bị ĐT Đức ép sân trong phần lớn thời gian nhưng nhờ có sự chắc chắn của hàng thủ cộng với khả năng chớp thời cơ tốt nên Hàn Quốc đã tạo ra “cơn địa chấn” khi giành chiến thắng 2-0. Kim Young-kwon (90+2’) cùng Son Heung-min (90+6’) là những người lập công mang về chiến thắng cho đội bóng xứ sở kim chi.

Chiến thắng này không thể giúp Hàn Quốc có vé vào vòng 1/8 World Cup 2018. Thế nhưng, họ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi chia tay giải đấu danh giá nhất hành tinh lần thứ 21. Về phần mình, ĐT Đức chính thức trở thành cựu vô địch.

img

Thủ môn Hyun-woo (áo vàng) thi đấu vô cùng chắc chắn. Ảnh: Getty.

Ở trận đấu vừa qua, thủ môn Cho Hyun-woo có 6 pha cứu thua cho Hàn Quốc trước các pha dứt điểm của những chân sút bên phía ĐT Đức. Kể từ đầu giải đến nay, chỉ có Guillermo Ochoa của Mexico (9 lần ở trận gặp Đức) và Keylor Navas của Costa Rica (7 lần ở trận gặp Brazil) có số lần cứu thua nhiều hơn. Nhờ đó, Hyun-woo đã được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Phát biểu sau trận đấu, thủ môn 26 tuổi chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có một trận đấu hoàn hảo như vậy. Hôm nay, tôi không tự mình cản phá tất cả các pha dứt điểm của ĐT Đức, mà nó có sự hỗ trợ đắc lực của hai thủ môn khác là Kim Seung-gyu và Kim Jin-hyeon. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở giải đấu lần này.

Trong trận đấu vừa qua, tất cả các cầu thủ và HLV trưởng của ĐT Hàn Quốc đều nỗ lực chiến đầu vì đất nước. Chúng tôi đều tự hào khi là người Hàn Quốc. Chỉ sau trận đấu, tôi và các đồng đội mới biết được thứ tự trên bảng xếp hạng. Đó là lý do khiến nhiều đồng đội của tôi đã khóc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem