Ai là đồng minh chủ chốt của Nga để đối đầu với Mỹ và NATO?

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 20/12/2022 19:01 PM (GMT+7)
Nga đã chuẩn bị cho chiến dịch đặc biệt ở Ukraine trong 8 năm, kể cả trên trường quốc tế. Có hai sự kiện quan trọng trong quá trình này, một trong số đó là hiệp ước ngầm hỗ trợ lẫn nhau với Trung Quốc.
Bình luận 0
Trung Quốc và Belarus - Đồng minh chủ chốt của Nga đối đầu với Mỹ và NATO - Ảnh 1.

Nga-Trung Quốc khai mạc cuộc tập trận chung ngày 9/8 tại khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc.

 Các đồng minh chủ chốt của Nga 

Nhiều người có lẽ còn nhớ sự kiện ông Putin theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2. Phương Tây đã tẩy chay Thế vận hội về mặt ngoại giao. Ngay sau khi Thế vận hội kết thúc, Nga đã khởi động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Bắc Kinh ngay lập tức tránh xa khỏi hàng loạt lệnh trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp đặt lên Nga. Trung Quốc đã ủng hộ Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tiến hành giải thích lý do đằng sau hoạt động đặc biệt cho các quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị.

Trung Quốc đã liên tục chỉ ra Mỹ và NATO là những kẻ chủ mưu chính của hành động thù địch. Đích thân ông Tập Cận Bình nói với Joe Biden rằng bản chất của cuộc khủng hoảng Ukraine là về những lo ngại về an ninh của Nga và Ukraine, trong khi vấn đề nảy sinh do sự khiêu khích của Mỹ và việc Washington không sẵn lòng hiểu những lo ngại của Moscow.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải từ bỏ ý tưởng đối đầu giữa các khối và chủ nghĩa bá quyền. Quan điểm của Bắc Kinh đã làm giảm liên minh chống Nga của phương Tây tại LHQ xuống còn khoảng 50 quốc gia phụ thuộc nhiều vào Mỹ.

Do đó, Trung Quốc đã cung cấp cho Liên bang Nga một sự hỗ trợ mạnh mẽ về chính trị và kinh tế. Trung Quốc bắt đầu mua tài nguyên năng lượng và lương thực, cung cấp cho Nga xuất khẩu hàng hóa mà Nga thua ở phương Tây (chẳng hạn như vi mạch).

Thỏa thuận bí mật giữa Nga và Trung Quốc

Đổi lại Trung Quốc được gì?  Owen Matthews, một "chuyên gia về Nga", đã chỉ ra trong bài báo của mình rằng Putin và ông Tập cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, Mathews đã viết rằng Moscow và Bắc Kinh, tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả, cam kết hỗ trợ quân sự cho nhau trong trường hợp có sự xâm lược của nước ngoài vào lãnh thổ của họ.

Matthews cố gắng giảm thiểu giá trị của một thỏa thuận như vậy, nhưng Nga coi trọng viện trợ kinh tế hơn là quân sự từ Trung Quốc. Nga là một cường quốc hạt nhân sở hữu vũ khí dưới nước và siêu thanh có sức hủy diệt đồng thời có nguồn lực công nghiệp mạnh mẽ.

 Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị từng cho biết Trung Quốc sẽ kiên quyết ủng hộ phía Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin trong việc đoàn kết nhân dân Nga vượt qua khó khăn trở ngại và thực hiện mục tiêu chiến lược đưa nước Nga phát triển hơn nữa với tư cách là một cường quốc.

Trong khi đó, động thái quyết định của Belarus đối với Nga đã trở thành một sự kiện chính trị khác giúp có thể khởi động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.  Tổng thống Belarus Lukashenko đã tuyên bố ủng hộ vô điều kiện Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Về mặt quân sự, Belarus đảm bảo sự hiện diện của Lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ của mình, tạo cơ hội để chiếm Kiev, tiến xa hơn về phía tây Ukraine và xóa bỏ mối đe dọa cho lực lượng NATO xâm nhập vào Nga theo con đường ngắn nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem