AIDS

  • Cử tri Quận Los Angeles đã ủng hộ yêu cầu bắt dùng bao cao su sau khi Quỹ Aids Healthcare, một nhóm hoạt động chống HIV/AIDS, nói rằng tình dục không an toàn tại các địa điểm sản xuất phim người lớn đã giúp lây lan HIV và bệnh lây truyền qua đường tình dục.
  • Việc nhà chùa nuôi dạy trẻ là tốt, nhưng phải thực hiện đúng theo Nghị định 68/2008 về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị vấn đề này với UBND quận Long Biên – là đơn vị quản lý trực tiếp chùa Bồ Đề và quận cũng nhiều lần làm việc với nhà chùa nhưng vẫn chưa lập được.
  • Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội vừa có đề xuất công khai danh tính người mua dâm, phạt lao động công ích bằng cách quét rác ở vỉa hè... Đề xuất này tuy được coi là “đột phá” nhưng cũng có nhiều ý kiến lo ngại phản tác dụng. 
  • Tính đến tháng 6, TP.HCM có 35 phòng khám ngoại trú điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV). Mạng lưới này hiện đang điều trị cho 23.800 bệnh nhân, chiếm khoảng 1/3 số bệnh nhân được điều trị ARV của cả nước.
  • Pom Loi là bản nhiều khó khăn ở phường Nam Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là địa bàn cư trú của hơn 300 con người, thuộc các dân tộc Thái, Mông, Kinh.
  • Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy - HIV/AIDS tại xã EaPô, huyện Cư Jút, vùng trọng điểm có nhiều thành phần đồng bào DTTS từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống, với khoảng 60 lượt người tham dự.
  • Ngày 18.7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang có chuyến thăm Việt Nam.
  • Trải qua hàng nghìn ngày sống nơi “địa ngục trần gian”, là “nô lệ tình dục”, ngày trở về các nạn nhân phải gánh chịu không ít những nỗi đau về thể xác. Đa phần đều mắc các căn bệnh tình dục: Giang mai, HIV, viêm nhiễm, vô sinh… có người còn mắc phải những căn bệnh chết người như HIV/AIDS.
  • Xã Thôm Mòn (Thuận Châu, Sơn La) từng là địa bàn nóng nhất cả nước về ma tuý trong nhiều năm trước. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đổi khác...
  • Bài viết "Đua nhau khoái… một cục!" nêu thực trạng đua nhau lãnh bảo hiểm xã hội một lần, rồi sau đó tiếp tục đóng lại cho đủ thời gian được nhận lương hưu đã thu hút khá nhiều ý kiến bạn đọc. Trong đó, nhiều người đặt câu hỏi, nếu thực trạng trên tiếp diễn với tần suất ngày càng nhiều, thì quỹ lương hưu có nguy cơ gì không...