Chùa Bồ Đề “lờ” việc lập cơ sở bảo trợ xã hội

Hải Phong (thực hiện) Thứ tư, ngày 06/08/2014 06:58 AM (GMT+7)
Việc nhà chùa nuôi dạy trẻ là tốt, nhưng phải thực hiện đúng theo Nghị định 68/2008 về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị vấn đề này với UBND quận Long Biên – là đơn vị quản lý trực tiếp chùa Bồ Đề và quận cũng nhiều lần làm việc với nhà chùa nhưng vẫn chưa lập được.
Bình luận 0

Về hoạt động chăm nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề, trao đổi với phóng viên NTNN ngày 5.8, một cán bộ (xin giấu tên) của Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTBXH TP. Hà Nội, cho biết:

- Đối với việc chăm nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề, Sở LĐTBXH cũng đã có nhiều cuộc kiểm tra từ năm 2013 và mới nhất là tháng 5.2014. Sau các lần kiểm tra, Sở đều có văn bản đề nghị chùa Bồ Đề tạm dừng việc tiếp nhận mới trẻ em.

Đối với những trẻ đang được nuôi tại chùa thì nhà chùa phải thực hiện việc phân loại, trẻ em nào có địa chỉ cụ thể thì chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội của địa phương đó, trẻ em không có địa chỉ cụ thể thì chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố.

img Ảnh: Vnexpress
 

 

Vậy sau những lần kiểm tra và có văn bản kiến nghị như vậy, chùa Bồ Đề có thực hiện theo kiến nghị đó không?

 

- Thực ra việc tạm dừng nhận nuôi trẻ mới đã được chùa Bồ Đề thực hiện từ tháng 8.2013. Còn việc chuyển các cháu về địa phương và lên Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố thì nhà chùa mới chỉ chuyển được 16 cháu, chủ yếu là các cháu có HIV và các cháu khuyết tật thôi.

Nhà chùa không phải là đơn vị có chức năng bảo trợ, nuôi dạy trẻ em theo quy định của pháp luật, nhưng việc này lại diễn ra trong thời gian dài?

- Nhà nước luôn khuyến khích xã hội hóa công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ khuyết tật, cơ nhỡ, trẻ đặc biệt khó khăn. Việc nhà chùa nuôi dạy trẻ là tốt, nhưng phải thực hiện đúng theo Nghị định 68/2008 về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

Chúng tôi đã có văn bản kiến nghị vấn đề này với UBND quận Long Biên – là đơn vị quản lý trực tiếp chùa Bồ Đề và quận cũng nhiều lần làm việc với nhà chùa nhưng vẫn chưa lập được.

Bà có thể cho biết một số những vi phạm của chùa Bồ Đề mà sở phát hiện?

- Qua nhiều lần kiểm tra, chúng tôi chỉ kiến nghị nhà chùa phải giảm bớt đối tượng các trẻ em chăm nuôi vì số lượng luôn quá đông. Lúc cao điểm là tháng 5.2014, nhà chùa chăm nuôi cho 106 cháu.

Về chuyện buôn bán trẻ em xảy ra tại đây, thực sự thì trước đó cũng có thông tin về chuyện này nhưng khi cơ quan chức năng điều tra thì không thấy có chuyện đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem