• (Dân Việt) - Báo NTNN đã có loạt phóng sự điều tra “Quan xã móc hầu bao dân nghèo” phản ánh việc ông Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, Lai Châu) đã ăn bớt cá giống khi cấp cho dân, không quản lý tốt nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, ăn chặn 5 triệu đồng của ông Lý Văn Cầu (ở bản Hô Ta) khi xin nhập khẩu tại xã.
  • Dân Việt - Nữ ca sỹ quái chiêu đang gặp rắc rối lớn sau khi bị tố rằng đã ăn bớt tiền từ thiện ủng hộ các nạn nhân Nhật Bản trong thảm họa động đất và sóng thần.
  • (Dân Việt) - Ngày 23-8, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên thừa nhận người liên tục có hành vi cắt xén tiền thanh toán bảo hiểm học sinh là ông Trần Tấn Dũng - giáo viên, Tổng phụ trách Đội của trường.
  • (NTNN) - Ngoài việc cưa bom lấy thuốc nổ, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay ở một số tỉnh miền Trung, khi cần thuốc nổ thì người ta chủ yếu mua từ bên kia biên giới hay đón “hàng” từ những mỏ khai thác đá tư nhân...
  • (Dân Việt) - Dịp lễ 30-4, 1-5 năm nào cũng đông khách du lịch. Tuy nhiên, có những tour trở thành nỗi thất vọng của nhiều khách vì chất lượng tour kém.
  • (Dân Việt) - Theo ông Đỗ Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TSQ Việt Nam, hợp đồng đã ký giữa TSQ và khách hàng là hợp pháp. Do vậy, nếu khách hàng không hợp tác, không thương lượng, TSQ sẽ chấm dứt hợp đồng.