“Quan xã móc hầu bao dân nghèo”: Trả lại 5 triệu đồng cho ông Cầu

Thứ hai, ngày 25/07/2011 09:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo NTNN đã có loạt phóng sự điều tra “Quan xã móc hầu bao dân nghèo” phản ánh việc ông Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, Lai Châu) đã ăn bớt cá giống khi cấp cho dân, không quản lý tốt nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, ăn chặn 5 triệu đồng của ông Lý Văn Cầu (ở bản Hô Ta) khi xin nhập khẩu tại xã.
Bình luận 0

Sau khi báo đăng, Huyện ủy, UBND huyện Tân Uyên đã thừa nhận có những sai phạm trên tại xã Phúc Khoa.

Ngày 16.6, Chánh thanh tra huyện Tân Uyên đã ký quyết định tạm giữ số tiền 5 triệu đồng mà ông Nguyễn Văn Hiển thu của ông Lý Văn Cầu. Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Phúc Khoa, Thanh tra huyện Tân Uyên đã trả lại số tiền 5 triệu đồng cho ông Lý Văn Cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem