"Ăn cơm trước kẻng", cô gái trẻ bị phạt đòn đến ngất xỉu

Thiên Ngọc Thứ sáu, ngày 25/03/2016 14:49 PM (GMT+7)
Cô gái trẻ Indonesia co rúm người và khóc nức nở khi bị phạt quỳ gối, chịu trận mưa đòn roi trút xuống lưng vì quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Bình luận 0

img

Cô gái gồng mình chịu đau.


Dailymail ngày 24.3 đưa tin, cô gái, người ở tỉnh Banda Aceh, Indonesia, bị hai người đàn ông dẫn lên khán đài và buộc quỳ gối trước đám đông. Một người đàn ông khác đeo mặt nạ liên tục quất roi lên lưng cô trong khi cô siết chặt tay, cắn răng chịu đau sau lớp mạng che mặt. Cô khóc nức nở và sau đó ngất lịm đi trước khi được đặt lên cáng khiêng ra ngoài.

img

Nạn nhân bị ngất và được đưa ra ngoài

Được biết, đánh đòn trước đám đông là một trong những hình phạt dành cho những đối tượng vi phạm luật Hồi giáo tại tỉnh Banda Aceh. 

Trong một diễn biến khác, 2 người đàn ông cũng bị phạt đòn trước đám đông vì quan hệ tình dục trước hôn nhân. Một người nhăn nhó vì đau khi lĩnh trận đòn roi trong khi một người khác thì cố gắng giữ bình tĩnh.

img

Vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của người đàn ông bị phạt đòn công khai do "ăn cơm trước kẻng".

Tháng trước, chính quyền địa phương tại đây cũng đã cấm tổ chức ngày lễ tình nhân Valentine, bao gồm việc tặng thiệp và sôcôla. Đầu năm nay, Banda Aceh cũng cấm phụ nữ tới các địa điểm giải trí sau 23h trừ khi có chồng hoặc người trong nhà đi cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem