Ấn Độ bất ngờ có động thái quân sự lớn chưa từng thấy tại biên giới với Trung Quốc

Minh Nhật Thứ hai, ngày 28/06/2021 15:41 PM (GMT+7)
Ấn Độ đã điều ít nhất 50.000 quân bổ sung đến biên giới với Trung Quốc - trong một động thái quân sự lớn chưa từng thấy - vì lo ngại bạo lực leo thang có thể xảy ra giữa 2 quốc gia.
Bình luận 0
Ấn Độ bất ngờ có động thái quân sự lớn chưa từng thấy tại biên giới với Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo Bloomberg, chính quyền Narendra Modi đã điều động binh lính và phi đội máy bay chiến đấu đến 3 khu vực khác nhau dọc theo biên giới với Trung Quốc trong những tháng gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ có khoảng 200.000 binh sĩ được triển khai ở biên giới, tăng hơn 40% so với năm ngoái.

Sau cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở phía đông Ladakh vào năm ngoái, chính phủ Modi đã thực hiện một số bước để giảm bớt căng thẳng với Islamabad và Bắc Kinh  nhưng đồng thời yêu cầu các lực lượng vũ trang sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra trong tương lai.

Trong khi sự hiện diện quân sự của Ấn Độ trước đây dọc theo biên giới là nhằm ngăn chặn các động thái của Trung Quốc, thì việc tái bố trí quân đội gần đây được cho là sẽ mang lại cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ nhiều lựa chọn hơn để phản công lại nếu cần thiết. Đây là chiến lược "phòng thủ tấn công" mới của Ấn Dộ, báo cáo của Bloomberg dẫn lời một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên cho biết.

Bên cạnh việc tái triển khai quân dọc theo biên giới Trung Quốc, chính phủ Ấn Độ cũng đưa thêm nhiều máy bay trực thăng để vận chuyển binh lính từ thung lũng Kashmir đến các khu vực tầm cao cùng với các loại pháo như lựu pháo M777 do BAE Systems Inc sản xuất.

Mặc dù không rõ Trung Quốc đã triển khai bao nhiêu binh sĩ gần biên giới Ấn Độ, nhưng có thông tin cho rằng quân đội nước này gần đây đã chuyển lực lượng bổ sung từ Tây Tạng đến Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương, cơ quan chịu trách nhiệm tuần tra các khu vực tranh chấp dọc theo dãy Himalaya.

Trung Quốc cũng được cho là đang xây dựng bổ sung các tòa nhà, đường băng mới, boongke chống bom để chứa máy bay chiến đấu và sân bay mới dọc theo biên giới tranh chấp ở Tây Tạng. Bắc Kinh cũng bổ sung pháo tầm xa, xe tăng, trung đoàn tên lửa và máy bay chiến đấu hai động cơ tới khu vực trong những tháng gần đây, theo Bloomberg.

Mặc dù cả Ấn Độ và Trung Quốc đều chưa chính thức bình luận về việc tái triển khai binh lính nhưng nó thực sự đã gây ra lo ngại rằng một tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột thậm chí còn nguy hiểm hơn giữa hai bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem