Bí ẩn gây sốc của báu vật trong lăng mộ pharaoh Ai Cập cổ đại

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 26/06/2021 10:11 AM (GMT+7)
Pharaoh Tutankhamun - một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại đã qua đời khi chỉ mới 18 tuổi. Trong lăng mộ của Tutankhamun có rất nhiều báu vật, nhưng nổi bật nhất là dao găm và ghim cài áo được làm từ... "vật liệu vũ trụ" của ông.
Bình luận 0
Bí ẩn gây sốc của báu vật trong lăng mộ pharaoh Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Ghim cài áo và con dao găm là 2 báu vật được làm từ vật liệu... vũ trụ của pharaoh Tutankhamun

Lăng mộ của Tutankhamun được khai quật vào tháng 11/1922. Khi bước vào trong lăng, các nhà khảo cổ đã giật mình khi thấy kho đồ tùy táng khổng lồ, vô giá được chôn cùng vị hoàng đế này. Trong số này, có những báu vật này rất đặc biệt, chẳng hạn con dao găm và ghim cài áo của Tutankhamun có nguồn gốc từ.. vũ trụ.

Theo đó, ban đầu các nhà khoa học cho rằng, ghim cài áo của Tutankhamun được làm từ chalcedony, một loại thạch anh.

Tuy nhiên sau đó các nhà khoa học đã nghi ngờ về chất liệu của chiếc ghim cài áo này khi nhà địa lý Patrick Clayton, người đang khám phá khu vực sa mạc dọc theo biên giới Ai Cập và Libya hiện đại tình cờ phát hiện ra một mảnh thủy tinh bí ẩn trên cát vào năm 1932. 

Mảnh thủy tinh màu vàng này giống hệt với viên đá quý trên chiếc ghim cài áo của Tutankhamun. Thời điểm đó, nguồn gốc của thủy tinh sa mạc là một bí ẩn. Tuy nhiên đến nay các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn này.

Theo đó, giờ đây các nhà khoa học đã biết vật liệu được gọi là thủy tinh Silica của sa mạc Libya được hình thành cách đây khoảng 28 triệu năm khi một thiên thạch lao vào bầu khí quyển của Trái đất và phát nổ trên khắp Ai Cập. Tác động của vụ nổ này đã làm nóng lớp cát bên dưới sa mạc lên đến nhiệt độ khoảng 2.000 độ C.

Điều này đã giúp hình thành thủy tinh sa mạc và vật liệu này sau đó bằng một cách nào đó đã được sử dụng để tạo ra ghim cài áo bọ hung của vua Tutankhamun.

Bảo vật đặc biệt thứ 2 là con dao găm của Tutankhamun. Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, Đại học Bách khoa Milan và Đại học Pisa đã sử dụng công nghệ quét tia X để kiểm tra thành phần kim loại của con dao. Họ phát hiện lưỡi dao được bảo quản rất tốt, ít bị ăn mòn khi chôn cùng chủ nhân, có hàm lượng niken cao cùng với dấu vết của coban và phốt pho.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra những chất hóa học trên lưỡi dao là từ thiên thạch tên là Kharga. Các mảnh thiên thạch Kharga từng được tìm thấy vào năm 2000 trên cao nguyên Maras Matruh của Ai Cập. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem