An Giang ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông: Sẽ bố trí 5 cụm tuyến dân cư cho 1.700 hộ dân

Khương Lực Thứ tư, ngày 20/12/2023 13:22 PM (GMT+7)
Phóng viên Dân Việt phỏng vấn ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang về kết quả bố trí dân cư vùng thiên tai, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh và những đề xuất, kiến nghị để sớm có thể bố trí người dân vùng sạt lở bờ sông vào nơi ở mới an toàn.
Bình luận 0

An Giang là tỉnh ở đầu nguồn của đồng bằng sông Cửu Long, có rất nhiều sông, kênh, rạch, trong đó có hai con sông chính là sông Tiền và sông Hậu bắt nguồn từ sông Mê Kông chảy vào Việt Nam với rất nhiều đoạn cong, có địa hình tương đối cao.

An Giang ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang trả lời phỏng vấn Dân Việt về kết quả bố trí dân cư vùng thiên tai, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: Khương Lực


Hàng năm chịu tác động của dòng chảy lũ thượng nguồn đổ về từ tháng 6 đến tháng 11, với nền đất yếu, rất dễ bị xâm thực, bào mòn nhanh gây sạt lở hết sức phức tạp, tốc độ sạt lở mạnh, diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các địa phương có sông Tiền, sông Hậu đi qua.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 90 điểm sạt lở với chiều dài  khoảng 4.000m, ảnh hưởng trực tiếp tới 95 căn nhà, phải di dời người dân đến nơi ở mới an toàn.

Trước tình hình thiên tai, sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác bố trí dân cư cho các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở tới nơi ở mới an toàn đã được triển khai như thế nào?

- Trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp về sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang, chủ yếu dọc trên 2 con sông chính là sông Tiền và sông Hậu và các tuyến kênh, dạch đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

An Giang ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông - Ảnh 3.

Căn nhà của ông Đỗ Thành Nghiệp, 73 tuổi ở phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang nằm chênh vênh ngay sát mép sông Mê Kông, nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Khương Lực

An Giang ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông - Ảnh 4.

Khu vực bờ sông ở phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bị sạt lở, cuốn phăng cả đoạn bờ kè xuống dòng sông Mê Kông. Ảnh: Khương Lực

Trước tình hình trên, tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó phòng, chống thiên tai. Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh An Giang đã và đang triển khai thực hiện 2 dự án kè và 5 cụm, tuyến dân cư với quy mô thiết kế, bố trí cho gần 1.700 hộ.

Đến nay, 5 dự án cụm, tuyến dân cư này đã và đang hoàn thành và đã bố trí cho khoảng 1.200 hộ ổn định cuộc sống ở vùng sạt lở. Ngoài ra, thời gian qua trên cơ sở triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở giai đoạn trước đây, tỉnh An Giang đã triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp di dời cho hơn 1.600 hộ sống ở vùng thiên tai sạt lở đến nơi ở mới an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HDND quy định cơ chế chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022, trên địa bàn tỉnh An Giang.  Đây là một trong những cơ sở hỗ trợ một phần nào đấy ban đầu cho các hộ bị ảnh hưởng tạm ổn định cuộc sống, sau khi di dời khi có sạt lở xảy ra.

Qua thực tế quan trắc, cảnh báo về sạt lở bờ sông, trong thời gian tới tỉnh An Giang dự kiến sẽ bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở cao như thế nào?

- Theo kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, hiện nay có rất nhiều nơi cần phải thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh An Giang đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trước hết, tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp hàng năm. Thứ hai, tập quán sinh sống của người dân vẫn còn ở dọc các tuyến sông, kênh rạch nhiều.

An Giang ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông - Ảnh 6.

Tỉnh An Giang đã triển khai đầu tư xây dựng 5 cụm, tuyến dân cư với quy mô thiết kế, bố trí cho gần 1.700 hộ vùng thiên tai, sạt lở bờ sông, di cư tự do. Ảnh: Khương Lực

An Giang ứng phó với tình trạng sạt lở bờ sông - Ảnh 7.

Tuyến tai định cư ở ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bố trí tái định cư cho 23 hộ dân phải di dời khẩn cấp do bờ Kênh Xáng bị sạt lở, cuốn trôi nhà cửa cùng nhiều tài sản. Ảnh: Khương Lực

Trong khi đó, cụm, tuyến dân cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời do sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay hết sức khó khăn, do hầu hết các huyện, thị xã, thành phố không còn các khu dân cư để bố trí tái định cư cho các hộ sạt lở.

Từ những khó khăn nêu trên, ngành Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh An Giang đề xuất Bộ NNPTNT quan tâm phối hợp các đơn vị liên quan trình Chính phủ quan tâm hỗ trợ cho An Giang các dự án chống sạt lở cũng như các dự án về cụm, tuyến dân cư phòng, chống thiên tai để có điều kiện bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng.

Vậy, ông có thể cho biết những đề xuất, kiến nghị cụ thể của tỉnh An Giang?

- Hiện nay, UBND tỉnh An Giang đề xuất trung ương 02 nguồn hỗ trợ: Một là vốn bố trí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Nhu cầu bố hỗ trơ trưc tiếp cho các hộ di dời đến nơi an toàn khá nhiều, nhưng xét về mức độ ưu tiên đối với các khu vực cảnh báo sạt lở nguy cơ cao thì sẽ ưu tiên trước. Hàng năm dự kiến khoảng 150-200 hộ cần được hỗ trợ; Thứ hai, nguồn vốn để thưc hiện giải pháp công trình, hiện nay tỉnh đang tiếp tục rà soát đề nghị Bộ NN&PTNT quan tâm, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án bố trí dân cư cấp thiết, cấp bách trên địa bàn.

Xin cảm ơn ông!

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 90 vụ sạt lở, rạn nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài 4.279m, ảnh hưởng đến 95 căn nhà và làm ảnh hưởng đến 2 kho trấu, 2 lò xấy, 1 nhà máy của doanh nghiệp xay xát lúa gạo Thị xã Tân Châu; 1 xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Hòa Bình - Hòa Lộc trên địa bàn huyện Chợ Mới và 4 nhà kho trên địa bàn huyện Châu Phú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem