Ăn nói hai lời, sao thế ông Bùi Danh Liên?

Thứ hai, ngày 19/03/2012 19:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội trả lời báo chí chắc nịch: “Chạy xe làm hỏng đường thì phải trả phí bảo trì”. Ông cũng tự đem mình ra làm tấm gương mẫu mực cho thiên hạ...
Bình luận 0

“Nhà tôi có xe 4 chỗ, mỗi tháng chỉ đi vài lần, nhưng tôi vẫn sẵn sàng đóng phí bảo trì. Muốn đi đường tốt thì phải đóng góp, Nhà nước không thể bao cấp hết” - ông Liên nói .

Xin được phản biện vài điều đối với phát biểu của ông Liên. Thứ nhất, ông chỉ cho rõ ai làm hư đường. Ông có dám chắc là người đi xe máy, xe hơi, xe tải, xe container làm hư đường? Chỉ cho ra được việc này đã khó rồi, nhưng còn có những thủ phạm khác mà ông chưa nói tới hay chưa biết tới. Nay xin được chỉ ra giùm ông.

Đó là, những kẻ rút ruột công trình, làm ăn gian dối, đường đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì hư hỏng? Các công trình bị rút ruột là nguyên nhân chính làm cho cầu đường hư hỏng chứ không phải chiếc ô tô và càng không phải là chiếc xe máy của dân nghèo đâu, thưa ông.

Ông Liên cho rằng muốn đường tốt thì phải đóng góp, Nhà nước không thể bao cấp hết. Ông nói rất đúng bài bản, theo đúng chủ trương. Nhưng ông có biết người dân, doanh nghiệp đã đóng bao nhiêu tiền thuế hay không? Và, Nhà nước phải có trách nhiệm xây dựng các công trình công cộng, hệ thống giao thông thuận tiện, hiện đại và an toàn cho dân. Đối với các loại xe, người dân và doanh nghiệp phải đóng thuế khi mua, qua cầu đường cũng phải mua vé, trạm thu phí, phí chồng phí rất nhiều.

Từ điều đó lại xin hỏi ông, ngày 6.1 vừa qua, trả lời VTC News, ông nói: “Chúng ta đang đề xuất thu phí bảo trì đường bộ, giờ lại thêm phí lưu thông, như vậy theo tôi là phí chồng phí. Và Nhà nước đang đẩy trách nhiệm sang dân, khi đầu tư cho hạ tầng là trách nhiệm của Nhà nước từ tiền thuế của người dân. Xe hiện nay phải chịu nhiều loại phí quá, tôi cho rằng như thế không phù hợp, nhất định người dân không ủng hộ, sẽ gây ra hỗn loạn xã hội”.

Bây giờ ông lại nói ngược. Sao ông ăn nói hai lời vậy?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem