Anh: Choáng với vụ “kho báu” đạo cụ biến mất tại thị trấn La Mã Cổ đại

Thứ sáu, ngày 25/02/2022 06:37 AM (GMT+7)
Vụ trộm “kho báu” đạo cụ trị giá 150.000 Bảng (202.000 USD) vừa xảy ra, một mặt cũng khiến các địa danh South Yorkshire và đặc biệt là Doncaster được nhiều người tò mò tìm kiếm nhiều hơn, bởi đó cũng là những điểm đến khá hút khách du lịch của Vương quốc Anh.
Bình luận 0
Anh: Choáng với vụ “kho báu” đạo cụ biến mất tại thị trấn La Mã Cổ đại - Ảnh 1.

Ngôi sao Elizabeth Debicki người Australia, sinh năm 1990, đóng vai Công nương Diana (trái). Bên phải ảnh là một phần "kho báu" đạo cụ bị đánh cắp tại trường quay phim The Crown tại Doncaster - nơi từng là một thị trấn La Mã cổ đại. (Ảnh: DM)

Thị trấn La Mã Cổ đại là trường quay loạt phim "ăn khách" The Crown (Hoàng quyền)

Báo chí Anh ngày 24/2 đưa tin: Cảnh sát South Yorkshire đang điều tra và truy tìm băng nhóm "đạo chích" là thủ phạm vụ trộm "kho báu" bao gồm 200 món trang sức và cổ vật quý trị giá 150.000 Bảng (202.000 USD). Vụ trộm xảy ra đêm 16/2 ở quận Doncaster, thuộc khu vực South Yorkshire nằm ở cực nam hạt Yorkshire.

Anh: Choáng với vụ “kho báu” đạo cụ biến mất tại thị trấn La Mã Cổ đại - Ảnh 2.

Với chiều cao 1m9, ngôi sao Elizabeth Debicki (trái) nhập vai ấn tượng trong phim The Crown, với "chiếc đầm báo thù" màu đen nổi tiếng từ năm 1994 của Công nương Diana (phải). (Ảnh: Getty)

Cảnh sát South Yorkshire cũng kêu gọi giới kinh doanh đồ cổ vào cuộc, giúp phát hiện những món đồ quý giá trong "kho báu" đồ cổ đạo cụ quay phim vừa bị đánh cắp, nếu chúng xuất hiện đâu đó trong các shop đồ cổ đường phố.

Theo một nguồn tin cảnh sát, nhóm "đạo chích" đã táo bạo bẻ khóa, đột nhập vào 3 xe chở đạo cụ của đoàn làm phim The Crown (Hoàng quyền), cuỗm đi "kho báu" đạo cụ được chuẩn bị cho những cảnh quay cuối cùng trong phần 5 loạt phim truyền hình "ăn khách" The Crown (Hoàng quyền) được phát sóng trên Netflix.

Anh: Choáng với vụ “kho báu” đạo cụ biến mất tại thị trấn La Mã Cổ đại - Ảnh 3.

Các tác phẩm Trứng Phục sinh Fabergé quý hiếm được chế tác tinh xảo bằng vàng, kim cương, hồng ngọc… (Ảnh: innovatodesign)

The Crown (Hoàng quyền) là loạt phim truyền hình lịch sử được phát sóng trên Netflix, xoay quanh thời trị vì của Nữ Hoàng Anh Elizabeth II. Tác giả chính của phim là Peter Morgan. Phần thứ tư được phát sóng tháng 11/2020, tập trung vào chuyện tình lãng mạn thủa ban đầu giữa Thái tử Charles với Công nương Diana.

Anh: Choáng với vụ “kho báu” đạo cụ biến mất tại thị trấn La Mã Cổ đại - Ảnh 4.

Bộ sưu tập bình hoa cổ là một phần "kho báu" đạo cụ bị đánh cắp tại trường quay phim The Crown tại Doncaster - thị trấn La Mã cổ đại. (Ảnh: DM)

Vụ trộm "kho báu" đạo cụ xảy ra khi đoàn làm phim đang quay tuần cuối cùng phần 5 của The Crown (Hoàng quyền) tại Doncaster, với các cảnh đóng cặp giữa nữ diễn viên Imelda Staunton thủ vai Nữ Hoàng Anh Elizabeth II với nam tài tử Jonathan Pryce trong vai Hoàng thân Philip.

"Kho báu" đạo cụ bị đột nhập trong đêm tại thị trấn La Mã Cổ đại

Vụ trộm "kho báu" đạo cụ gây "choáng" không chỉ với đoàn làm phim, mà cả với dư luận công chúng. Tuy nhiên phát ngôn viên của Netflix cho biết: Sự cố này không ảnh hưởng tới tiến độ quay tiếp phần 6 (sẽ khép lại loạt phim The Crown) vì đoàn làm phim sẽ sớm tìm được các đạo cụ thay thế.

Anh: Choáng với vụ “kho báu” đạo cụ biến mất tại thị trấn La Mã Cổ đại - Ảnh 5.

Các phim trường của loạt phim truyền hình The Crown (Hoàng quyền) được dự đoán sẽ góp phần thu hút đông đảo hơn khách du lịch tới địa phương. (Ảnh: express.co.uk)

Nổi bật nhất trong "kho báu" đạo cụ này là bản sao tác phẩm Trứng Phục sinh Faberge quý hiếm của Nga, mà Vua George V và Vương hậu Mary mua lại từ năm 1933. Ngoài ra còn có nhiều đồ trang sức và đồ cổ quý giá như: Bộ đồ bạc, chân nến, đồng hồ, lồng chim, bộ sưu tập bình hoa…

Từ một khía cạnh khác, vụ trộm "kho báu" đạo cụ trị giá 150.000 Bảng (202.000 USD) này lại khiến địa danh South Yorkshire và đặc biệt là Doncaster được những người tò mò tìm kiếm nhiều hơn.

Anh: Choáng với vụ “kho báu” đạo cụ biến mất tại thị trấn La Mã Cổ đại - Ảnh 6.

Doncaster vốn là một thị trấn được người La Mã Cổ đại thành lập. Thời nay Doncaster trở thành một điểm đến du lịch hút khách với các khu di sản, trung tâm giải trí, những khu chợ lớn… có từ thời Trung cổ. (Ảnh: doncasterfreepress.co.uk)

Du lịch là lĩnh vực góp phần hỗ trợ 2,6 triệu việc làm, đóng góp 106 tỷ Bảng cho nền kinh tế và GDP của Vương quốc Anh. Ngành Du lịch Anh đạt mức kỷ lục mọi thời đại về số lượng khách du lịch tới thăm là 39,2 triệu người vào năm 2017. Ngành du lịch Anh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt giá trị hơn 267 tỷ Bảng (chiếm khoảng 10% GDP)...



Linh Quyên (The Sun, Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem