Anh nông dân Long An "lên đời" nhờ nuôi cá cảnh

Thứ bảy, ngày 04/03/2017 06:45 AM (GMT+7)
Hơn 10 năm nuôi và kinh doanh cá cảnh, thu được lợi nhuận cao, anh Sơn được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh Long An, của Thủ tướng Chính phủ về thành tích nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2015.
Bình luận 0

Hiện nay, nuôi cá cảnh là một nghề mang tính giải trí nhưng lợi nhuận lại rất cao.

img

Anh Hồ Nhuận Đăng Sơn chăm sóc cá dĩa tại nhà

 Anh Hồ Nhuận Đăng Sơn, ở khu phố Bình An 2, phường 7, TP Tân An, là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, anh còn là hội viên Hội Sinh vật cảnh Long An.

img

Thông qua hệ thống lọc bảo đảm nguồn nước sạch

Ra trường năm 1992, với vốn kiến thức được học từ Khoa Thủy sản Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, với nhiều nỗ lực, năm 2003, anh mới thực sự trở thành người chuyên nuôi cá cảnh với nhiều thành công. Nổi bật là cá dĩa đủ sắc màu: Đỏ, vàng, bạch tạng, lam, bông xanh, nâu,… và Albino đủ màu, có giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/ một cặp cá bố mẹ.

img

img

Thu hoạch cá kiểng ở hồ nuôi An Vĩnh Ngãi

img

img

Đem cá bột xuất bán cho các hộ nuôi cá kiểng ở TP. Tân

Hiện tại, cơ sở nuôi cá của anh có hơn 100 hồ cá dĩa được chăm sóc tại nhà và anh ươn đủ loại cá kiểng trên khuôn viên 1,5 ha đất ở xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Cá cảnh của anh Hồ Nhuận Đăng Sơn được bán ở Long An, các tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Lê Cánh (Báo Long An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem