Ảnh vệ tinh tiết lộ sốc bên trong Damascus sau đòn tấn công của Israel

Minh Nhật Thứ ba, ngày 02/07/2019 16:00 PM (GMT+7)
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một nhà chứa máy bay lớn ở ngoại ô Damascus, thủ đô Syria - nơi có khả năng lưu trữ các loại vũ khí tối tân, bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tấn công kết hợp của Israel.
Bình luận 0

Công ty hình ảnh vệ tinh quốc tế (ISI) vừa công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy địa điểm đã bị tấn công vào đêm Chủ nhật (30/6) tại Damascus.

Kênh 12 News đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy một nhà chứa máy bay lớn bên trong khu phức hợp SSRC ở Jarmaya, phía tây bắc Damascus đã bị hủy diệt hoàn toàn.

img

Ảnh vệ tinh cho thấy một nhà chứa máy bay lớn ở ngoại ô Damascus, thủ đô Syria bị tiêu diệt hoàn toàn sau cuộc tấn công của Israel hôm 30/6.

Truyền thông Syria đưa tin, các máy bay của Không quân Israel đã thực hiện cuộc không kích, khiến 18 người thiệt mạng.

Báo cáo tình báo ISI cho biết, nhà chứa máy bay, có kích thước khoảng 12x30m, có khả năng được sử dụng để lưu trữ các loại vũ khí tối tân hoặc các thành phần nhạy cảm khác. Nhà chứa này được cho là được sử dụng bởi Iran và Hezbollah.

Theo truyền thông Syria, cuộc không kích là một cuộc tấn công kết hợp giữa các máy bay chiến đấu và tàu hải quân của Israel, trong đó tên lửa được bắn vào các mục tiêu quân sự ở thủ đô Damascus và thành phố Homs.

Theo tiết lộ của một quan chức an ninh Lebanon, một số vũ khí tấn công của Israel hôm 30/6 là những tên lửa hành trình phóng đi từ biển Địa Trung Hải. 

Một trong những mục tiêu bị thiệt hại nặng nề nhất là thị trấn Sahnaya nằm ở ngay phía Tây tuyến đường cao tốc Damascus - Daraa. 

Đây có lẽ là địa điểm bị phá hủy nghiêm trọng nhất trong các cuộc tấn công của Israel vào Syria nhiều năm trở lại đây. Hàng loạt nhà cửa và trang trại đã bị xóa sổ dọc theo đường Sahnaya -Jdeidat Artouz. 

Các hệ thống phòng không của Syria đã đáp trả cuộc tấn công của Israel và đánh chặn thành công một số tên lửa.

Quả tên lửa được cho là S-200 đã rơi xuống một sườn núi ở vùng Taşkent (hay còn gọi là Vouno) thuộc Bắc Cyprus lúc khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương (10 giờ tối GMT) cách Nicosia về phía Đông Bắc khoảng 20km.

Khi rơi xuống nó đã gây tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển khu vực nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Theo RT, giới chức địa phương Bắc Cyprus (chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận) cho biết, vật thể rơi xuống địa bàn của họ và phát nổ trong đêm có thể là một tên lửa phòng không do Nga chế tạo đã bắt trượt mục tiêu trong vụ tấn công của Israel vào Syria.

Trong thông tin đăng tải trên Facebook và Twitter, ông Kudret Ozersay - Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Cyprus nói rằng đầu đạn rơi xuống vùng lãnh thổ này đêm Chủ Nhật “có thể là một tên lửa phòng không S-200 do Nga sản xuất”.

Ông Kudret Ozersay cho rằng quả tên lửa đã “bay hết tầm” và rơi xuống hòn đảo trên Địa Trung Hải này sau khi bắn trượt mục tiêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem