• Dân Việt - Nhận lời mời của Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9), ngày 4.11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã lên đường tham dự ASEM 9 được tổ chức tại Vientiane, Lào từ ngày 4 đến 6.11.
  • (Dân Việt) - Ngày 31.10, Diễn đàn Quốc phòng Tokyo (TDF) - diễn đàn, được tổ chức hàng năm, đã khai mạc tại thủ đô của Nhật Bản mà không có sự tham dự của Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Á – Âu (ASEM) lần thứ 9 được tổ chức tại Viêng Chăn (Lào) từ 4 đến 6.11.
  • (Dân Việt) - Ngày 25.10, Hội nghị Bộ trưởng ASEM về lao động và việc làm thứ 4 với chủ đề “Việc làm - An sinh xã hội: Chìa khóa để phát triển bền vững và toàn diện” đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của gần 300 đại biểu trong và ngoài nước.
  • (Dân Việt) - Sáng 24.10, tại Hà Nội, Việt Nam phối hợp với Ủy ban Châu Âu tổ chức Diễn đàn các đối tác xã hội ASEM, với chủ đề " Việc làm và an sinh xã hội - chìa khóa để phát triển bền vững và toàn diện".
  • (Dân Việt) - Ngày 18.4, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ LĐTBXH tổ chức Diễn đàn ASEM về lưới an toàn xã hội với chủ đề "Tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với những thách thức hậu khủng hoảng" với sự tham dự của 150 đại biểu.
  • (Dân Việt) - Trong khuôn khổ Hội nghị ASEM 8 đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự các phiên họp và đưa ra những đề xuất quan trọng.
  • (Dân Việt) - Sáng 6-9 tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả để thích ứng và giảm nhẹ hậu quả BĐKH, tạo ra môi trường sống an toàn và vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.