Bà chủ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng bị điều tra tiếp tục bán mỹ phẩm?

Phi Long Thứ tư, ngày 28/03/2018 13:10 PM (GMT+7)
Mặc dù  PC46 Công an Hà Nôi vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng sau 4 tháng (từ tháng 11.2017 đến nay), trên tài khoản facebook Nguyen Thu Trang với hình ảnh trùng khớp với bà Nguyễn Thu Trang chủ nhân của lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng vẫn tiếp tục bán những dòng sản phẩm  đã bị cơ quan quản lý chức năng thu giữ và điều tra.
Bình luận 0

img

Bà chủ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng tiếp tục bán mỹ phẩm bị điều tra? (Ảnh: FB)

Tiếp tục dùng lời có cánh bán hàng online

Trên trang cá nhân Nguyen Thu Trang tiếp tục có những lời quảng cáo có cánh cho sản phẩm: “Nhiều lúc thực sự make up xong chính mình cũng không đoán được tuổi thật của mình nữa. Đoán chỉ sợ hớ thôi ...Mình tự hỏi “Công nghệ của Hàn Quốc bảo sao là thiên đường sắc đẹp, tạo bóng, da glowy nhưng không hề gây dầu và lâu trôi thế này cơ mà”.  Khả năng cân bằng độ PH trên da của Muse gọi là đạt đến Level Max luôn. Bảo sao mà từ Chuyên gia Makeup đến các celebs cũng mê mệt em này. Mua 1 set phấn tặng lõi đã đành, như này khác gì tặng thêm serum cấp ẩm và kem chống nắng kiềm dầu chứ?  Nói hay mà làm còn hay hơn đó Muse AirCushion  Phấn nước dinh dưỡng 3in1 Korea tại  MUSE - Korea Makeup & Beauty Instrument Store”.

Thậm chí, tài khoản cá nhân Nguyen Thu Trang còn đăng tải một clip quảng cáo về dòng sản phẩm SenSlim, dòng sản phẩm đã từng bị Đội Quản lý thị trường số 14, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ và đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang cơ quan công an để điều tra làm rõ. 

Giới thiệu về sản phẩm SenSlim đã từng bị Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội thu giữ, tài khoản facebook này viết cũng rất mùi mẫn: “ Hít không khí, uống nước lọc cũng béo thì đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần giảm được cân là xong, bởi mỡ có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Ăn uống bây giờ thì quá sợ luôn. Nên detox mỗi ngày cũng là vừa tống mỡ vừa tống các chất bẩn độc hại ra khỏi cơ thể. Sau 30, phát hiện ra: Ham sống không phải là sợ chết mà chỉ là thấy mình xứng đáng được hưởng thụ cuộc sống lâu hơn mà thôi”.

img

  Bà Nguyễn Thu Trang sau  4 tháng điều tra liệu có phải đã được kết luận vô tội nên tiếp tục được "hành nghề" cũ (Ảnh: IT)

Bà chủ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng có vô tội

Dư luận đang băn khoăn, liệu có phải bà Nguyễn Thu Trang vô tội và lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng trước đó bị thu giữ đã có kết luận điều tra nên bà Trang đã quay trở lại bán chính những dòng sản phẩm đã bị bắt giữ hay không ?

 Trao đổi với Dân Việt sáng ngày 28.3, ông Lê Hồng Sơn-  Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban BCĐ 389 Hà Nội cho biết, sẽ cho kiểm tra lại vụ việc này từ PC46 Hà Nội sớm nhất.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, SenSlim có 2 dòng sản phẩm bị thu giữ để làm rõ là: Mầm ngũ cốc non giảm cân SenSlim (880 hộp) và mầm ngũ cốc non tăng cân (218 hộp).  Trước đó, trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 6, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, việc bắt giữ được lô hàng mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng chính là vụ việc có giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới kinh doanh trên mạng.

Còn Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh cũng đã khẳng định  với Dân Việt, vụ việc bắt giữ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TS Việt Nam đã đủ căn cứ để khởi tố hình sự.

Theo LS. Truyền, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TS Việt Nam đã từng vi phạm lỗi tương tự là kinh doanh hàng giả và bị xử phạt hành chính. “Thực ra, theo quy định thì ngay vi phạm lần đầu nếu mức độ vụ việc nghiêm trọng và giá trị đơn hàng lớn cũng có thể khởi tố hình sự. Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng xử lý lần đầu theo hình thức hành chính thì vẫn đúng. Còn nếu tái phạm mà không khởi tố thì cơ quan chức năng cũng có nguy cơ bị xử lý ngược lại”, LS. Truyền nói.

Cũng theo LS Truyền, với việc cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ lần thứ 2 chỉ cách nhau chưa đầy 3 tháng và đặc biệt là số lượng hàng hóa lên tới 14.000 sản phẩm, có giá trị 11 tỷ đồng thì vụ việc hết sức nghiêm trọng. Cùng với việc tái phạm một lỗi thì cơ quan chức năng khi điều tra mà có kết luận là kinh doanh hàng giả là đủ căn cứ để khởi tố hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem