Bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp hàng loạt bất động sản để vay vàng, tiền của ngân hàng

Quang Phương Thứ bảy, ngày 20/03/2021 13:55 PM (GMT+7)
Hàng loạt bất động sản đã được bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương - Công ty Diệp Bạch Dương) đem thế chấp tại các ngân hàng để vay hàng nghìn lượng vàng, tiền… Các bất động sản này nằm ở những vị trí đắc địa tại quận 1 và quận 3 (TP.HCM).
Bình luận 0

Bà Dương Thị Bạch Diệp là bị cáo trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo khác trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng.

Vụ án đã được TAND TP.HCM xét xử vào ngày 15/3. Tuy nhiên, đến ngày 17/3, HĐXX đã tuyên tạm hoãn phiên tòa 5 ngày do tình hình sức khỏe bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không đảm bảo. Dự kiến, phiên tòa sẽ xét xử trở lại vào ngày 22/3.  

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp những tài sản nào cho ngân hàng? - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Bạch Diệp rời tòa trong phiên xét xử ngày 17/3. Ảnh: Quang Phương.

Trong phiên xét xử ngày 17/3, tại tòa, đại diện Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP.HCM (Agribank TP.HCM), cho biết: Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty Diệp Bạch Dương mà đại diện là bà Dương Thị Bạch Diệp có thế chấp tài sản tổng cộng tại 8 hợp đồng thế chấp. Trong đó, có 1 hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là khu 179C Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, tài sản này hiện nay đã bị cơ quan thi hành án bán đấu giá và đang bị tạm đình chỉ giao dịch chuyển nhượng do liên quan đến vụ án nói trên.

Đại diện Ngân hàng Agribank TP.HCM cho biết, 7 tài sản đã thế chấp tại ngân hàng gồm: Tài sản tại số 57 Cao Thắng (Q.3), tài sản tại số 197bis Hai Bà Trưng (Q,3) tài sản tại số 183 Hai Bà Trưng (Q.3), tài sản tại số 32 Lê Văn Hưu (Q.1), tài sản tại số 45 Lý Tự Trọng (Q.1), tài sản tại số 24A - 30 Lê Văn Hưu (Q.1), tài sản tại số 181 Hai Bà Trưng (Q.3).

Đại diện Ngân hàng Agribank TP.HCM cho biết: Tài sản tại số 57 Cao Thắng (Q.3) là tài sản đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay 8.700 lượng vàng và các hợp đồng tín dụng khác của bà Diệp, Công ty Diệp Bạch Dương.

Theo Luật sư Phan Trung Hoài, như vậy, nếu không tính tài sản 57 Cao Thắng thì tổng trị giá các tài sản của bà Dương Thị Bạch Diệp đang thế chấp tại Agribank TP.HCM tính theo giá trị vàng được định giá là khoảng trên 95.000 lượng vàng. Đây là tài sản đảm bảo cho khoản vay 76.000 lượng vàng. Tài sản tại số 45 Lý Tự Trọng được ngân hàng định giá 12.870 lượng vàng.

Trong khi đó, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), cho biết: Tài sản tại số 185 Hai Bà Trưng (quận 3) là tài sản của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp được đảm bảo nghĩa vụ cho Ngân hàng Sacombank. Tổng nghĩa vụ tới ngày 15/3 là hơn 369 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay gốc là hơn 99 tỷ đồng; còn lại là lãi trong hạn và lãi phạt hơn 270 tỷ đồng. Hiện tài sản này được phân quyền: Quyền sử dụng đất được giao cho Sacombank quản lý, còn tài sản trên đất giao cho Công ty Phan Thành quản lý.

Dưới đây là chùm ảnh các tài sản là các bất động sản được bà Dương Thị Bạch Diệp đem thế chấp tại các ngân hàng để vay vàng, tiền.

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp những tài sản nào cho ngân hàng? - Ảnh 3.

Tài sản tại số 32, 30, 24A Lê Văn Hưu (Q.1). Đây được xem là khu vực “đất vàng” tại TP.HCM - Ảnh: Quang Phương

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp những tài sản nào cho ngân hàng? - Ảnh 4.

Tài sản tại số 45 Lý Tự Trọng (Q.1) - khu vực “đất vàng” tại TP.HCM - Ảnh: Quang Phương.

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp những tài sản nào cho ngân hàng? - Ảnh 5.

Tài sản tại số 57 Cao Thắng (Q.3).

Bà Dương Thị Bạch Diệp đã thế chấp những tài sản nào cho ngân hàng? - Ảnh 6.

Tài sản tại khu vực số 179bis, 181 và 183 – 185 Hai Bà Trưng (Q.3). Ảnh: Quang Phương.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem