Ba học sinh gốc Việt đứng đầu cuộc thi Toán ở California

Thứ năm, ngày 09/12/2010 16:21 PM (GMT+7)
Ba học sinh đó là Andrew Nguyễn (8 tuổi, học sinh lớp Ba trường tiểu học Stanford) đạt giải nhất, Kevin Đào (trường tiểu học Heritage) đạt giải nhì và em Darlene Phạm (trường tiểu học Paine) đạt giải ba.
Bình luận 0

Đầu tháng 12-2010 vừa qua, cuộc thi thường niên tranh Giải vô địch toán học Math Bee – 2010 lần thứ hai dành cho lớp Ba đã diễn ra tại trường tiểu học Edgar, bang California, Mỹ với sự tham gia của 46 thí sinh vô địch đại diện cho 46 trường tiểu học thuộc học khu Garden Grove.

img
Các em học sinh nhỏ đạt giải thưởng Math Bee - 2010

Chứng kiến cuộc thi này có luật sư Nguyễn Quốc Lân,  Phó Chủ tịch đại diện Hội đồng Giáo dục Học khu Garden Grove, Tiến sĩ Laura Shwamm, Tổng quản trị Học khu Garden Grove và hàng trăm phụ huynh cùng các thầy cô giáo.

Ba vị trí đứng đầu của Math Bee - 2010 đều thuộc về các em học sinh nhỏ gốc Việt. Đó là em Andrew Nguyễn (8 tuổi, học sinh lớp ba3 trường tiểu học Stanford) đạt giải nhất và chiếc cúp “Đại Vô địch”; em Kevin Đào (trường tiểu học Heritage) đạt giải hạng nhì và em Darlene Phạm (trường tiểu học Paine) đạt giải hạng ba.

Theo Đại đoàn kết 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem