Bắ tạm giam 2 đối tượng chuyên lừa bán thiếu nữ vào 'động quỷ'

Thứ năm, ngày 01/05/2014 16:01 PM (GMT+7)
Chiều 30.4, thiếu tá Hoàng Trung Thông, Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Cao Văn Danh (23 tuổi) và Trần Thị Ngân (17 tuổi) về hành vi tổ chức buôn bán người.
Bình luận 0
Theo thiếu tá Thông, đối tượng Cao Văn Danh (23 tuổi, trú xã Hương Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh) là kẻ chuyên tìm kiếm những cô gái trẻ ở các miền quê hẻo lánh, sau đó đem về bán lại cho các nhà hàng, chủ chứa để kiếm lời. Khi Danh gặp Trần Thị Ngân (17 tuổi, xã Phúc Đồng, Hương Khê, Hà Tĩnh; một gái bán dâm chuyên nghiệp), y đã yêu cầu Ngân là cần mua một số cô gái trẻ để phục vụ công việc bán dâm tại các nhà hàng là mối ruột của Danh.

Thấy việc tìm kiếm các cô gái trẻ để môi giới cho Danh dễ kiếm tiền, Ngân đã tìm gặp và rủ M (17 tuổi, ở xã Gia Phố, Hương Khê) lừa đi bán hàng ăn tại TP.Hà Tĩnh với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Thấy mức lương quá cao sau lời hứa của Ngân, khoảng giữa tháng 4.2014, M. đến rủ thêm em B (học lớp 9, ở xã Hương Vĩnh, Hương Khê) bỏ học, cùng đi bán hàng theo mình.

Sau khi tìm được M và em B, Ngân đã gọi điện cho Danh đến nhận người. Do M đang có bầu nên Danh chỉ nhận mua em B, đồng thời đưa cho Ngân 5,4 triệu đồng tiền môi giới theo như thỏa thuận.

Khi mua được em B, Danh đã đưa B vào bán cho một số chủ chứa ở xã Kỳ Phong nhưng không ai trả giá cao theo yêu cầu của y. Không chấp nhận bị lỗ, Danh tiếp tục đưa em B đến khách sạn Thiên Phú (phường Thạch Bình, TP.Hà Tĩnh) và nhờ mẹ đẻ canh chừng để mình đi tìm mối bán B.

Trong quá trình đi theo Danh đến các quán trên địa bàn thị tứ Voi, huyện Kỳ Anh, B đã nhận biết được mình bị lừa để bán vào các động mại dâm nên B lợi dụng lúc sơ hở đã chạy trốn thoát khỏi khách sạn Thiên Phú đến Công an phường Thạch Bình (TP.Hà Tĩnh) trình báo sự việc.

Nhận được tin báo từ nạn nhân B, Công an phường Thạch Bình đã báo cáo với Công an TP.Hà Tĩnh tổ chức truy bắt các đối tượng.

Sau khi bị bắt, Danh và Ngân đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Lao động (Theo Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem