'Bà trùm tình báo' Mỹ cảnh báo 'nóng' về khả năng kết thúc chiến sự Nga-Ukraine

Phương Đăng (theo CNN) Thứ tư, ngày 11/05/2022 10:00 AM (GMT+7)
Giám đốc Tình báo Quốc gia của Mỹ, Avril Haines mới đây đã vẽ một bức tranh ảm đạm về giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phát biểu với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện, bà Haines nói rằng cuộc chiến này không có dấu hiệu kết thúc, theo CNN.
Bình luận 0

Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng, cuộc xung đột ở Ukraine có khả năng trở nên "khó lường và leo thang hơn nữa" trong những tháng tới, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện, theo CNN.

Ngay cả khi Nga thành công ở Donbass, nơi họ đang tập trung toàn lực để giành kiểm soát, thì điều đó cũng không khiến cuộc chiến kết thúc, theo bà Haines.

"Chúng tôi không tin rằng trận chiến ở Donbass sẽ kết thúc chiến sự một cách hiệu quả", bà Haines nói và cho biết thêm, cộng đồng tình báo đánh giá rằng, Nga đang "chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine khi Tổng thống Putin vẫn có ý định đạt được các mục tiêu ngoài Donbass".

'Bà trùm tình báo' Mỹ cảnh báo 'nóng' về khả năng kết thúc chiến sự Nga-Ukraine  - Ảnh 1.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines. Ảnh CNN

Theo bà Haines, Nga đã chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch tại Ukraine, tập trung vào khu vực Donbas. Tuy nhiên, đây chỉ là bước dịch chuyển tạm thời của Nga. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho rằng Nga hiện có bốn mục tiêu quân sự ngắn hạn ở Ukraine.

Đầu tiên là kiểm soát và thiết lập “vùng đệm” ở Donbass ở hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng.

Tiếp đến là bao vây quân Ukraine ở phía tây Donbass nhằm đánh bật lực lượng tinh nhuệ, trang bị tốt nhất của Ukraine để giữ vững đường giới tuyến ở khu vực miền đông Ukraine.

Mục tiêu thứ ba là tăng cường kiểm soát dải đất liền mà Nga thiết lập từ Donbass dọc theo bờ biển phía đông của Ukraine tới Crimea - bán đảo sáp nhập vào Nga từ năm 2014 nhưng không được Nga và phương Tây công nhận. Đây sẽ là tiền đề để quân đội Nga khống chế khu vực Kherson và nguồn cung nước ngọt cho Crimea.

Cuối cùng, có tín hiệu cho thấy Nga muốn mở rộng dải đất liền xa hơn về phía tây, nhằm chiếm giữ thành phố Odessa, kết nối với khu vực Transnistria ở Moldova nhưng có thiên hướng thân Nga, từ đó cắt đứt toàn bộ khả năng tiếp cận đường biển của Ukraine.

"Xu hướng hiện tại làm tăng khả năng Tổng thống Putin sẽ sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn. Những biện pháp đó bao gồm áp đặt thiết quân luật, định hướng lại sản xuất công nghiệp hoặc các hành động quân sự có khả năng leo thang nhằm giải phóng các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu khi xung đột kéo dài hoặc nếu Tổng thống Putin nhận thức rằng Nga đang thua ở Ukraine", bà Haines nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem