Ba ứng viên 'nặng ký' trong cuộc đua vị trí Thủ tướng Anh

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 20/07/2022 12:09 PM (GMT+7)
Kết thúc vòng bỏ phiếu thứ tư hôm 19/7, Rishi Sunak, Penny Mordaunt và Liz Truss là 3 ứng viên còn lại trong cuộc chạy đua vị trí Thủ tướng Anh.
Bình luận 0
Ba ứng viên 'nặng ký' trong cuộc đua vị trí Thủ tướng Anh  - Ảnh 1.

Penny Mordaunt (trái), Rishi Sunak (giữa) và Liz Truss (phải) tham gia một cuộc tranh luận trên truyền hình cho các ứng cử viên lãnh đạo đảng Bảo thủ ở London, Anh, ngày 15 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AP

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ đã kết thúc vòng bỏ phiếu thứ tư hôm 19/7. Cựu Bộ trưởng Bình đẳng Kemi Badenoch đã bị loại, cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak Rishi Sunak đang dẫn đầu cuộc đua để thay thế Thủ tướng Boris Johnson, theo sau là Bộ trưởng Thương mại Penny Mordaunt và Ngoại trưởng Liz Truss.

Trong lần bỏ phiếu thứ tư, ông Sunak giành được 118 phiếu bầu, Mordaunt nhận được 92 phiếu và Truss là 86. Với 59 phiếu bầu, Badenoch chính thức bị loại. Với kết quả này, ông Sunak sẽ chỉ cần nhận thêm 1 phiếu bầu nữa là chắc chắn sẽ vào vòng phiếu cuối cùng lựa chọn 2 ứng viên để đưa ra bỏ phiếu trước toàn đảng Bảo thủ. Trong khi đó, bà Mordaunt và bà Truss sẽ phải tích cực vận động sự ủng hộ của số nghị sĩ đã bỏ phiếu cho bà Badenoch.

357 nghị sĩ của đảng sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào 20/7, sau đó hơn 150.000 thành viên trên toàn quốc sẽ tham gia một cuộc bỏ phiếu qua bưu điện để chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Người chiến thắng sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và trở thành thủ tướng Vương quốc Anh vào tháng 9, thay thế ông Boris Johnson.

Cả ba ứng cử viên đều ủng hộ việc trang bị vũ khí cho Ukraine, trong đó Truss nổi lên trong những tháng gần đây như một trong những tiếng nói chống Nga lớn nhất ở châu Âu. Ngoại trưởng đã hứa trên một tờ báo gần đây rằng sẽ gây "khó khăn thực sự cho Tổng thống Putin và Điện Kremlin" nếu đắc cử. Thậm chí, sáng hôm 19/7 bà tuyên bố rằng sẽ tăng chi tiêu quốc phòng của Anh lên 3% GDP, vượt xa mức 2% được yêu cầu bởi NATO.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem