Bộ trưởng thương mại
-
Lầu Năm Góc đã chấm dứt sự hiện diện quân sự gần hai thập kỷ ở Afghanistan vào năm 2021.
-
Hôm 10/2, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thêm 6 thực thể Trung Quốc có liên quan đến khinh khí cầu nghi là do thám của Bắc Kinh vào danh sách đen hạn chế xuất khẩu.
-
Khi Nga "thắt chặt các ốc vít" đối với các dòng khí đốt, thị trường năng lượng bị khóa trong một đà tăng giá không ngừng. Vì vậy mà châu Âu tìm cách bảo vệ người nghèo khỏi thực trạng giá năng lượng tăng cao.
-
Huawei chính thức ra mắt chương trình “Hạt giống cho Tương lai Châu Á - Thái Bình Dương 2022”, hợp tác với Quỹ ASEAN và Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT).
-
Kết thúc vòng bỏ phiếu thứ tư hôm 19/7, Rishi Sunak, Penny Mordaunt và Liz Truss là 3 ứng viên còn lại trong cuộc chạy đua vị trí Thủ tướng Anh.
-
Ngày 6/7, chiếc ghế của Thủ tướng Anh Boris Johnson lại rung lắc mạnh sau khi 2 bộ trưởng cấp cao từ chức và có thêm nhiều nghị sĩ kêu gọi ông ra đi.
-
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ tại hội nghị của APEC.
-
Bộ Tài chính Mỹ đã đưa vào “danh sách đen” 34 công ty và viện nghiên cứu của Trung Quốc, Washington cáo buộc một trong những viện được nêu tên đang phát triển "vũ khí kiểm soát và điều khiển trí não".
-
Chính phủ Thái Lan đang tìm cách nâng sản lượng lúa trung bình lên 600 kg/mẫu Thái (0,16 ha), đồng thời chú trọng nhiều hơn vào các giống lúa cao cấp.
-
Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham đã nỗ lực liên lạc với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan suốt nhiều tuần nhưng bất thành. Sự "im lặng" của Trung Quốc đối với Úc được cho là theo chính sách ngoại giao "Chiến binh sói" mới của Bắc Kinh.