Bắc Giang: Làm nhà lưới không nóc, đường goòng vận chuyển giúp việc trồng vải nhàn tênh, 2 ông nông dân đạt giải Nhất, Nhì

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 25/09/2021 06:18 AM (GMT+7)
Từ "Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang", nhiều nông dân Bắc Giang đã tích cực thi đua sáng tạo trong sản xuất, đưa ra nhiều giải pháp, cách làm mới giúp công việc nhà nông, trong đó có trồng vải thiều trở nên nhàn tênh và hiệu quả hơn.
Bình luận 0

Từ thực tế sản xuất, ông Trần Đức Hanh (thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa, Tân Yên) đã sáng tạo ra giải pháp "Đường goòng vận chuyển, sản xuất, thu hái vải". Mang giải pháp này đi thi "Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang năm 2021", ông Hanh đã đoạt giải Nhì.

Ông Hanh cho biết: Xuất phát từ thực tế trồng vải trên đồi dốc, mỗi lần bón phân và thu hoạch vải người trồng rất vất vả. Ông đã lên tỉnh Lạng Sơn học làm ròng rọc nhưng thấy công năng thấp nên quyết định làm đường goòng vận chuyển.

Sáng tạo kỹ thuật giúp nhà nông nhàn nhã - Ảnh 1.

Ban Giám khảo cuộc thi bên chiếc máy tước sợi gai năng suất cao của ông Nguyễn Đức Thành, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên). Ảnh: HND

Là một trong những nông dân có nhiều sáng chế, ông Nguyễn Đức Thành ở tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) đã 5 lần dự thi "Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang" và đoạt giải cao. Nhiều máy do ông chế tạo, như: Máy tuốt lạc; máy gieo sạ lúa cải tiến hàng rộng, hàng hẹp; máy bón phân dúi… được sản xuất hàng loạt phục vụ trong nước và xuất khẩu. Năm nay, sản phẩm "Máy tước sợi gai năng suất cao" của ông đoạt giải Ba.

Tại hội thi năm nay, giải pháp "Nhà lưới không nóc cho vườn vải" của hội viên Lê Bá Kim (phố Kim, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn) đoạt giải Nhất với số điểm rất cao, 90/100. Ông Lê Bá Kim chia sẻ, sản xuất vải thiều theo quy trình VietGAP phải cách ly thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) từ 20 - 30 ngày. Tuy nhiên, thời gian này mật độ sâu đục quả trưởng thành xuất hiện tại các vườn, đặc biệt là bìa vườn rất nhiều. Hầu hết các hộ đều phải phun thêm một lần thuốc trừ sâu đục quả khiến dư lượng thuốc BVTV trên quả khó kiểm soát. Ông Kim thấy rằng, đặc tính của các loại côn trùng gây hại, sâu đục quả có tầm bay không cao, chỉ từ 1 - 3m.

Tháng 6/2021, ông nghĩ ra cách dựng lưới nhựa (loại chống muỗi) cao 4m, không cần đậy nóc để ngăn côn trùng vào vườn. Chi phí cho việc lắp đặt nhà lưới không nóc chỉ hết 20 triệu đồng/ha, bằng 1/10 làm nhà lưới có nóc.

Ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường thực Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: "Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang" được tổ chức định kỳ 2 năm một lần; đến nay đã bước sang mùa thứ 9. Hội thi năm 2021 này thu hút nhiều hội viên tham gia với tổng số 45 giải pháp, sáng chế, cao nhất từ trước đến nay. Các giải pháp tham dự cuộc thi năm nay khá phong phú như: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, cơ khí… đều có tính ứng dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem