Bắc Giang: Tiêu thụ gần 113.000 tấn vải thiều, bỏ túi 5.467 tỷ đồng

Thiên Hương Thứ tư, ngày 19/06/2019 14:18 PM (GMT+7)
Đến thời điểm này, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ của toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 112.730 tấn, tổng giá trị thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 5.467 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

Năm nay giá vải thiều tươi luôn ổn định ở mức cao, dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu: T.Q

Theo báo cáo nhanh mới đây nhất của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang), tính đến ngày 18/6, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ của toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 112.730 tấn. Trong đó, vải sớm 38.710 tấn (đã tiêu thụ gần hết), vải chính vụ 74.020 tấn.

Tổng giá trị thu được từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 5.467 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ quả vải thiều ước đạt 4.171 tỷ đồng; từ hoạt động dịch vụ phụ trợ (cung cấp đá cây, thùng xốp, tiêu dùng, công lao động, chuyển tiền ngân hàng, vận tải…) ước đạt 1.256 tỷ đồng.

img

Là một trong những cơ sở sản xuất đá cây lớn nhất tỉnh Bắc Giang, hiện trung bình mỗi ngày đơn vị của ông Giang Văn Triệu (Lục Ngạn) làm ra trên 4.000 cây đá. Trung bình mỗi một cây đá có trọng lượng khoảng trên dưới 50kg, với giá 30.000 đồng/cây, lúc cao điểm có thể lên tới 45.000 đồng/cây. Ảnh: Nguyễn Chương

Hiện nhu cầu thùng xốp, đá cây trên địa bàn rất cao, theo đó đá cây tại các xưởng có giá dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/cây; thùng xốp loại nhỏ giá từ 28.000 - 30.000 đồng/cái, loại to thì đắt hơn nhưng vẫn được các thương nhân thu mua hết. 

Riêng đá lạnh, có những xưởng đã phải vận hành 24/24 giờ với hàng chục công nhân để sản xuất 4.000 - 5.000 cây đá/ngày để phục vụ nhu cầu ở các điểm cân vải. Các xưởng đá thậm chí đã đầu tư hệ thống máy móc làm đá hàng tỷ đồng mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu, nhất là vào những ngày cao điểm. 

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, quả vải thiều tươi của Bắc Giang đang được tiêu thụ khắp toàn quốc. Những địa phương tiêu thụ với số lượng lớn, gồm: Các tỉnh lân cận phía Bắc, các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh...

Thông qua các thương nhân phân phối, các chợ đầu mối (Thủ đức, Bình Điền, Hóc Môn – TP HCM, Dầu Giây - Đồng Nai…) và các trung tâm thương mại, siêu thị (Saigon Co.opMart, Big C, Happro...), một lượng lớn trái vải thiều tươi đã đến tay người tiêu dùng. 

img

Đá nhỏ được đưa vào bể ngâm vải. Quả vải bình thường sẽ bị thâm đen chỉ một ngày sau khi được hái, nhưng có thể giữ tươi ngon tới vài ngày nếu được ướp lạnh cẩn thận. Ảnh: Nguyễn Chương

Về xuất khẩu, hiện quả vải tươi vẫn chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua đường chính nghạch và sang một số nước khu vực Trung Đông, EU, Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singgapo, Thái Lan, Úc...

Được biết, hàng ngày tại "thủ phủ" vải thiều Bắc Giang, có khoảng gần 400 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc; tổng số điểm cân trên toàn tỉnh hiện có trên 500 điểm cân lớn nhỏ, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam.

Điều đặc biệt là năm nay giá vải thiều tươi luôn ổn định ở mức cao, dao động từ 30.000 - 60.000 đồng/kg, cụ thể: giá vải thiều dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, giá vải sớm (vải lai Lục Ngạn) dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/kg; cao điểm giá vải sớm loại đẹp tại Lục Ngạn có lúc bán được trên 70.000 đồng/kg.

Tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kì

Vụ vải thiều năm ngoái, cùng thời điểm này toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ khoảng 125.630 tấn vải thiều, mang lại doanh thu 3.411,4 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ vải đạt 2.046,8 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.364,6 tỷ đồng.

Năm nay sản lượng vải đã tiêu thụ tuy thấp hơn,nhưng giá bán cao hơn gấp 2-3 lần nên doanh thu đạt tới 5.467 tỷ đồng, tức tăng tới hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kì. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem