Bắc Giang: Tỉnh trung du miền núi hướng đến top 15 tỉnh phát triển hàng đầu cả nước

Khương Lực Thứ tư, ngày 14/10/2020 12:26 PM (GMT+7)
Sáng 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 8,7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. 

Bắc Giang: Tỉnh trung du miền núi hướng đến nằm trong top 15 tỉnh phát triển hàng đầu cả nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bật tăng 14%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo nhân dân ra sức nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Bắc Giang: Tỉnh trung du miền núi hướng đến nằm trong top 15 tỉnh phát triển hàng đầu cả nước - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 14%/năm (vượt xa so với mục tiêu Đại hội từ 10-11%/năm), nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước. 

Cơ cấu chuyển dịch rất tích cực theo hướng công nghiệp hóa; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, cải tạo căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển.

Những mục tiêu đó là rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang. Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thành công của Đại hội.

ÔNg Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Với ý chí và quyết tâm phấn đấu cao nhất của toàn Đảng bộ, Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định những mục tiêu, định hướng cốt lõi được nêu trong chủ đề Đại hội, đó là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

Bắc Giang: Tỉnh trung du miền núi hướng đến nằm trong top 15 tỉnh phát triển hàng đầu cả nước - Ảnh 4.

Ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông  Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong quá trình thực hiện đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Nhờ đó, quy mô GRDP năm 2020 ước đạt gần 123 nghìn tỷ đồng,  gấp 2 lần năm 2015 (đứng thứ 16/63 tỉnh, thành). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 USD, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu Đại hội, tăng 1.470 USD so với năm 2015. 

Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh.

Bắc Giang: Tỉnh trung du miền núi hướng đến nằm trong top 15 tỉnh phát triển hàng đầu cả nước - Ảnh 5.

Huyện Lục Ngạn đã trở thành vùng cây ăn quả lớn của cả nước.

Đưa Bắc Giang nằm trong 15 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước

Tại Đại hội, ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhất trí cao với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 được trình bày trong dự thảo Báo cáo chính trị, đặc biệt là 4 đột phá chiến lược và cho rằng trong số các đột phá chiến lược đã nêu thì đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có tính chất quyết định.

Theo đó, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vẫn phải được ưu tiên hàng đầu và đi trước một bước để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chú ý phát triển thêm các tuyến đường lớn, trục giao thông “huyết mạch”; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các khu công nghiệp.

Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp để đón bắt làn sóng đầu tư hậu dịch Covid-19. Phát triển khu công nghiệp phải gắn với phát triển khu đô thị và các dịch vụ xã hội để giải quyết tốt nhu cầu sinh hoạt cho công nhân, bảo đảm công nhân có đời sống ổn định và không ngừng được cải thiện.

Ông Lê Ánh Dương cho rằng, cần quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển các không gian xanh, dịch vụ tiện ích để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 có 1/3 dân số sống ở đô thị. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ là tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng văn hóa, xã hội.

Bắc Giang: Tỉnh trung du miền núi hướng đến nằm trong top 15 tỉnh phát triển hàng đầu cả nước - Ảnh 6.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toàn án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự, chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, là một tỉnh phía Đông Bắc của Tổ quốc, Bắc Giang có nhiều lợi thế để phát triển. Vì vậy, tỉnh cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế, phân tích đánh giá sâu sắc những thuận lợi khó khăn của địa phương để có giải pháp phát huy lợi thế, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo ông Bình, tỉnh Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp và chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh. 

Làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là các xã, huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa… kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Về nội dung bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định; khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; năng lực công tác tốt, có uy tín cao bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra 13 giờ 00 phút ngày 13/10/2020 đến hết buổi sáng ngày 16/10/2020. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem