Bắc Kạn: 5 nghệ nhân dân gian được vinh danh

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 20/04/2019 15:04 PM (GMT+7)
5 nghệ nhân dân gian của tỉnh Bắc Kạn đã được phong tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú.
Bình luận 0

Tối 19.4, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn), UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

Theo đó, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Hóa (SN 1931, trú tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông) được phong tặng Nghệ nhân Nhân dân; các nghệ nhân Hoàng Văn Phúc (SN 1931, trú tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm); Nông Minh Cương (SN 1959, trú tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì) và nghệ nhân Hoàng Đức Dục (SN 1962, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể) được phong tặng Nghệ nhân Ưu tú. 

img

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 4 nghệ nhân dân gian.

Từ những cống hiến to lớn trong hoạt động bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của người Dao, ông Triệu Tiến Vinh (1947-2018) ở Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong dịp này đã được truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

img

Ông Phạm Duy Hưng phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

img

Văn nghệ chào mừng lễ trao danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú và hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cũng trong dịp này, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19.4 đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội đối nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nói riêng và cả nước nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem