Bắc Kạn
-
Trong thời gian làm nhân viên tại quán karaoke, bị can Nông Minh Quân (19 tuổi) đã nảy sinh tình cảm và có quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi, cũng là nhân viên tại quán này.
-
Ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng như hồ Ba Bể, ao Tiên, đền An Mã..., ở Bắc Kạn còn rất nhiều địa điểm độc đáo mà chỉ cần nghe tên đã thấy lạ lùng như thác Đầu Đẳng, động Hua Mạ, động Puông...
-
Từ quả bí xanh thơm - đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bắc Kạn, các hợp tác xã, tổ hợp tác đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm mới như trà bí thơm, bí thái lát, bột bí, mứt bí.... Nhờ đó, sản phẩm bảo quản lâu hơn, tiêu thụ xa hơn vào các chuỗi nhà hàng, siêu thị, các hàng quán...
-
Sau khi chia tay, Nguyễn Trịnh Duy Anh (SN 2002) đã lấy các clip "nóng" của bạn gái gửi vào nhóm kín trên mạng xã hội và đe dọa, tống tiền nạn nhân.
-
Nét đặc trưng để tạo ra sản phẩm OCOP 3 sao, bún phở Hồng Luân (Chợ Đồn, Bắc Kạn) không chỉ là từng sợi bún, phở mỏng, trắng dai, dẻo, mà còn có hương vị thân quen của gạo Bao Thai, giống gạo được sản xuất trên chính mảnh đất nơi đây.
-
Trong nhiệm kỳ 2018, 2023, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò trung tâm, là nòng cốt của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn góp phần quan trọng trong tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 01/10/2020 của Huyện ủy Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu trồng mới 500ha cây cam sành trong giai đoạn 2020 - 2025. Tuy nhiên, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, BCH Đảng bộ huyện Bạch Thông đã phải điều chỉnh chỉ tiêu này xuống còn 250ha.
-
120 học viên là cán bộ Chi hội, hội viên nông dân trên địa bàn 2 xã Cao Kỳ, Thanh Vận (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) hào hứng tham gia lớp tập huấn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trong trồng trọt do Hội Nông dân huyện phối hợp các doanh nghiệp tổ chức.
-
Thông qua các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết việc làm được cho hơn 21.500 lao động, số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1.693 người; đào tạo nghề cho hơn 14.600 người.
-
Từng là một huyện nghèo nhất cả nước, những năm qua, người dân huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã chú trọng phát triển cây đào thành sản phẩm hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập đáng kể và góp phần tăng sức hút cho kinh tế, du lịch của địa phương.