Bạc Liêu: Rau má, cá đặc sản hội viên, nông dân gom góp gửi tặng khu cách ly, vùng phong tỏa

Chúc Ly - Ngô Minh Thứ bảy, ngày 07/08/2021 05:06 AM (GMT+7)
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã tích cực vận động hội viên, nông dân chung tay trong phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, hàng chục tấn rau củ, cá đặc sản đã được chuyển đến khu cách ly, phong tỏa.
Bình luận 0

Tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh. 

Bên cạnh đó, phát động toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân, cùng chung tay tuyên truyền, đẩy lùi dịch bệnh.

Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở ở Bạc Liêu đã khẩn trương phối hợp các ban ngành đoàn thể cùng cấp tích cực tham gia công tác tuyên truyền, tổ chức họp nhóm để phổ biến những thông tin về dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, đã tổ chức được 473 cuộc, với hơn 7.000 lượt người tham gia.

Bạc Liêu: Nông dân chung tay chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Nhiều rau củ quả, cá đặc sản được hội viên, nông dân tỉnh Bạc Liêu đóng góp ủng hộ người dân ở khu cách ly, phong tỏa. Ảnh: CTV.

Nội dung tuyên truyền xoay quanh về các thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

Vận động hỗ trợ thực phẩm, lương thực cho tâm dịch

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các huyện và TP Bạc Liêu còn vận động các nguồn hỗ trợ từ các công ty, nhà máy, các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo, từ thiện... hỗ trợ hơn 2 tấn gạo, 1 tấn rau, củ quả, 10 tấn cá tươi, gần 1 tấn cá khô các loại…

Số thực phẩm này được gửi đến cho các trung tâm cách ly tập trung trong tỉnh và vận chuyển đến TP.HCM, giúp nhân dân phòng, chống dịch.

Bạc Liêu: Nông dân chung tay chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Hội viên, nông dân tỉnh Bạc Liêu thu hoạch cá lăng đặc sản hỗ trợ người dân khu cách ly. Ảnh: CTV.

Bên cạnh, hội viên nông dân các địa phương tích cực tham gia may khẩu trang, cấp phát miễn phí trên 50.000 khẩu trang cho các hội viên có nhu cầu; cung cấp gần 1.000 chai nước sát khuẩn rửa tay và phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền về dịch Covid-19 đến cộng đồng dân cư các ấp, khóm.

Ngoài ra, cán bộ Hội Nông dân cơ sở còn tích cực tham gia vào các tổ phòng, chống dịch Covid-19 do địa phương thành lập. Bên cạnh đó, cán bộ Hội Nông dân phối hợp với cán bộ Y tế giám sát việc cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bạc Liêu: Nông dân chung tay chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nông dân xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) thu hoạch rau má gửi cho khu cách ly. Ảnh: CTV.

Trong thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân cần tăng cường hơn nữa việc thực hiện 5K bao gồm các biện pháp phòng dịch như: Thường xuyên rửa tay sát khuẩn, trang bị khẩu trang y tế khi có hành vi giao tiếp xã hội, và khi đến làm việc tại cơ quan; trang bị các phương tiện, hóa chất khử trùng, sát khuẩn, vệ sinh nơi làm việc; hạn chế (hoặc không) tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn không cần thiết...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm bắt tình hình của những người trực tiếp sản xuất (trồng rẫy, chăn nuôi) nếu có khó khăn về khâu tiêu thụ hàng hóa thì kịp thời báo cáo Hội cấp trên. Từ đó, có biện pháp kết nối với các tổ chức, cá nhân thương lái, hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân.

Ngoài ra, các cấp Hội khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ cho những hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 bị mất việc làm để hưởng khoản trợ cấp theo quy định.

Bạc Liêu: Nông dân chung tay chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu bàn giao số thực phẩm nông dân tặng cho các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngô Minh.

Ông Trương Thanh Nhã – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, cho biết: "Từ những việc làm khẩn trương, thiết thực của các cấp Hội trong tỉnh, Hội Nông dân mong muốn cùng chung tay tuyên truyền, vận động người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Tất cả đều hướng về mục tiêu là mang lại sự bình yên, an tâm cho nhân dân tỉnh Bạc Liêu".

Cũng theo ông Nhã, trong tuần này, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phối hợp với các đơn vị, hội đoàn thể vận động và trao 2.000 suất quà cho 7 huyện, thị, thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem