Bạc Liêu: Nuôi tôm công nghệ cao, ai ở nhà nào ở yên nhà đó, vẫn có người vào tận ao mua tôm

Thứ tư, ngày 04/08/2021 11:03 AM (GMT+7)
Dù trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng tỉnh Bạc Liêu vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các thương lái thu mua nông sản cho nông dân (trong đó có tôm nuôi công nghệ cao). Đồng thời, các cấp chính quyền, hội đoàn thể cũng tìm đầu ra cho nông dân.
Bình luận 0

Giúp dân tiêu thụ sản phẩm

Theo Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu, các mặt hàng tồn đọng, gồm: Nhãn hơn 100 tấn; rau cần nước và rau má tại huyện Phước Long khoảng 70 tấn; tôm càng xanh xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân trên 400 tấn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ người dân sớm tiêu thụ lượng nông sản tồn đọng, Sở Công thương cũng đã kêu gọi các đơn vị và đoàn thể cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ để người dân trên địa bàn tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn mùa dịch.

Bạc Liêu: Nuôi tôm công nghệ cao, ai ở nhà nào ở yên nhà đó, vẫn có người vào tận ao mua tôm - Ảnh 1.

Tỉnh Bạc Liêu tạo điều kiện cho thương lái thu mua bình thường nên tôm nuôi vẫn được rộng đường vào nhà máy. Ảnh: Nhật Hồ.

Tại huyện Phước Long, địa phương này từ ngày 27.7 đến nay cũng đã tạo điều kiện cho thương lái ở Cà Mau đến thu mua 5 tấn rau các loại/ngày cho nông dân.

Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế xe lưu thông nên việc tiêu thụ nông sản của nông dân trong tỉnh vẫn còn gặp khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể và các địa phương đang kêu gọi và làm cầu nối đưa các loại nông sản cho nông dân đến tay người tiêu dùng.

Bà Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Long, cho biết: “Đến thời điểm này, Hội đã làm cầu nối liên kết tiêu thụ hơn 13 tấn rau cần nước, rau má, 6.000 trái bắp cho nông dân trong huyện. Trong đó, tiêu thụ trong tỉnh hơn 7 tấn, còn 6 tấn là tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh”.

Trong khi đó, TP. Bạc Liêu cũng đã hỗ trợ tiêu thụ gần 10 tấn nhãn cho người dân trên địa bàn. Theo thông tin từ một số nhà vườn, đến thời điểm này thương lái đến thu mua tại vườn và số lượng tiêu thụ được khoảng 50%.

Không để tư thương ép giá tôm

Bạc Liêu là tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn thứ 2 của cả nước, nên sản lượng tôm cần tiêu thụ rất lớn. Ông Lê Tấn Cận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các địa phương cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu mua tôm cho nông dân. Song, trong quá trình thu mua cần phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19…

Bạc Liêu: Nuôi tôm công nghệ cao, ai ở nhà nào ở yên nhà đó, vẫn có người vào tận ao mua tôm - Ảnh 2.

Tôm nuôi của người dân thương lái vẫn vào tận ao thu hoạch.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NNPTNT, cho biết: “Tổ công tác kết nối, cung ứng, tiêu thụ nông sản cho nông dân có cơ cấu lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố và trực tiếp làm việc với tổ công tác của Bộ NNPTNT để tiêu thụ nông sản cho nông dân. Từ đó, tôm càng xanh ở Hồng Dân, rau các loại ở huyện Phước Long… bắt đầu có đầu ra dù số lượng chưa nhiều.

Song song đó, Sở NNPTNT đã đề nghị các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục đồng hành giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tạo mọi điều kiện để nông dân vừa tiêu thụ lượng nông sản tồn đọng và tiếp tục sản xuất để chuỗi tiêu thụ không bị gãy…”.

Chính vì vậy tại “thủ phủ” tôm Việt Nam, con tôm vẫn có đầu ra dù trong thời gian giãn cách xã hội.

Nhật Hồ (Báo Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem