Bắc Ninh: Mỗi trang trại cho doanh thu bình quân 1,8 tỷ đồng/năm

Thu Hà Chủ nhật, ngày 21/10/2018 05:40 AM (GMT+7)
Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế trang trại, gia trại hiệu quả và bền vững trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”.
Bình luận 0

Năm 2017, toàn tỉnh có 248 trang trại và 2.944 gia trại. Nhiều trang trại, gia trại áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Có 148 trang trại VAC ứng dụng công nghệ cao (chiếm 60% tổng số trang trại), doanh thu bình quân đạt hơn 1,8 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 3.600 lao động, thu nhập bình quân hơn 3 triệu đồng/người/tháng.

img

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có nhiều trang trại VAC cho thu nhập cao. Ảnh: Thu Hà

Kinh tế trang trại, gia trại từng bước phát huy lợi thế về tiềm năng đất đai, lao động ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại còn nhiều khó khăn, chưa phát huy được tiềm năng và thế mạnh về: Đất đai, nguồn vốn, khoa học công nghệ, thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản…

Nhiều trang trại, gia trại có quy mô nhỏ, năng lực quản lý yếu, sản xuất manh mún; khả năng ứng dụng tiến bộ KHKT, sức tiêu thụ trên thị trường còn hạn hẹp, hạn chế trong việc xây dựng kinh tế tập thể,…

Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất các cơ quan chức năng có cơ chế, chính sách, hỗ trợ các trang trại, gia trại tăng năng xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao về những kết quả đạt được từ mô hình trang trại, gia trại. Bà Lan cũng đề nghị Hội ND tỉnh tổng hợp, khuyến nghị những cơ chế, chính sách, giải pháp, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền đưa ra giải pháp đồng bộ nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho các hộ nông dân trong sản xuất kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem